03:16 18/03/2019

Ba phụ huynh bị bắt vì ‘hô biến’ thức ăn nhà trường thành mốc meo

Ba phụ huynh ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bị bắt giữ sau khi dàn xếp, làm giả ảnh thực phẩm trong nhà ăn của một trường tiểu học, khiến chúng trông như bị mốc.

Chú thích ảnh
Giới chức so sánh hình ảnh thịt hỏng lan tràn trên mạng với mẫu phẩm lấy từ bếp ăn, cho biết mẫu phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn. Ảnh: SCMP

Theo China Daily, văn phòng thông tin của tỉnh Tứ Xuyên thông báo các ông bố, bà mẹ trên đã tung những hình ảnh thức ăn trông như bị nấm mốc lên mạng xã hội hôm 12/3, đồng thời cho biết con của họ bị tiêu chảy và đi ngoài ra máu sau khi dùng bữa tại nhà ăn trong trường. 

Ngay hôm sau, 36 học sinh đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra song các bác sĩ kết luận không em nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến thực phẩm. Cùng ngày, nhà trường đã ra thông báo “xin lỗi sâu sắc” và “chịu trách nhiệm không thể chối cãi” đối với các học trò. Đại diện nhà trường cho biết đã chấm dứt hợp đồng với bên cung cấp thực phẩm. 

Ông Huang Xiaodong, Giám đốc Phòng Giáo dục và Zhao Yong, Phó Giám đốc Phòng Quản lý thị trường tại quận Wenjiang đã bị đình chỉ công tác hôm 15/8 vì lý do tắc trách. Trong khi hiệu trường tiểu học trên thì bị đuổi việc cũng như bị dư luận lên án kịch liệt.

Tuy nhiên, mới đây, cảnh sát địa phương trả lời trang Red Star News cho biết sau khi xem video giám sát từ nhà ăn và thẩm vấn ba phụ huynh trên, họ đã phát hiện các hình ảnh chân gà “đổi màu” và lòng “mốc” bị làm giả. 

Video giám sát từ phòng chứa thực phẩm của nhà ăn cho thấy, ngày 12/3, ba người trên đã đến phòng chứa này, dùng bột gừng màu vàng để rắc lên thịt gà, một người thì ném gạo lứt lên men vào lòng rồi chụp ảnh.  

Theo cơ quan điều tra, ba người trên đến trường học cùng với những phụ huynh khác để thắc mắc về vấn đề an toàn thực phẩm mà một số bố mẹ phản ánh trên mạng xã hội. Người quản lý nhà ăn hứa sẽ vứt bỏ toàn bộ thực phẩm đông lạnh và gia vị do các công ty nhỏ lẻ cung cấp.  

Cảnh sát cho biết: “Các phụ huynh chứng kiến việc vứt bỏ và hiểu lầm đó là tiêu hủy bằng chứng. Họ đã xung đột với các nhân viên đang vứt bỏ thức ăn rồi chụp ảnh thức ăn làm bằng chứng”. 

Ba phụ huynh trên khai nhận đã gian lận, dàn xếp chụp ảnh thức ăn bị mốc nhằm lôi kéo thêm các phụ huynh khác lên tiếng phản đối nhà trường. 

“Tôi chỉ muốn làm hình ảnh trông gớm ghiếc hơn và tạo ra một cú sốc cho các phụ huynh trên nhóm WeChat”, một người thú nhận. 

Cuộc kiểm tra chất lượng thực phẩm tại nhà ăn trường học trên do giới chức Thành Đô thực hiện cuối tuần trước chỉ phát hiện duy nhất món mì làm từ bột khoai tây bị mốc. Hoàn toàn không phát hiện vấn đề với các thực phẩm như chân gà và lòng động vật bị, hay thịt bò đông lạnh, thịt viên, mực. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức