02:08 02/02/2012

Ba người chết, bốn người bị thương

Hồi 12 giờ 30 phút ngày 1/2, tại km 938+500, điểm giao nhau giữa đường sắt với tỉnh lộ 628 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, giữa đoàn tàu TN3 với xe ô tô 7 chỗ ngồi, hậu quả làm chết 3 người, 4 người bị thương nặng, xe ô tô hư hỏng hoàn toàn.

Hồi 12 giờ 30 phút ngày 1/2, tại km 938+500, điểm giao nhau giữa đường sắt với tỉnh lộ 628 (quốc lộ 1 – chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, giữa đoàn tàu TN3 với xe ô tô 7 chỗ ngồi, hậu quả làm chết 3 người, 4 người bị thương nặng, xe ô tô hư hỏng hoàn toàn.

Chiếc xe ô tô BKS 52P- 4310, do lái xe Lê Văn Hà, thường trú tại thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành điều khiển qua đường sắt không chú ý quan sát bị tàu hỏa đâm, mặc dù điểm giao cắt này có biển cảnh báo tự động. Sau khi đâm, đoàn tàu kéo lê xe ô tô 52P-4310 trên đường sắt 210 m mới dừng lại; tai nạn làm ách tắc giao thông 30 phút trên đường sắt.

Ba người chết trong vụ tai nạn gồm: Nguyễn Văn Tuấn, chủ xe; Nguyễn Sa Ly, thường trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi và anh Lực (người yêu của Sa Ly) thường trú tỉnh Lâm Đồng. Bốn nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi gồm: Nguyễn Sa Ny, Nguyễn Đi, Lê Văn Hà (lái xe) thường trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành; Lê Văn Tiến, thường trú tỉnh Quảng Trị đều là người thân trong gia đình. Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê để mãn tang cho người vợ (ngày 2/2).

Như vậy, trong vòng nửa tháng, từ giữa tháng 1/2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 16 người, bị thương nặng 22 người, trong đó tai nạn giao thông đường sắt có 2 vụ, làm 4 người chết, 4 người bị thương.

Nguyễn Đăng Lâm