02:18 04/02/2019

Ba ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, 136 người thương vong

Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, sau ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 2 đến 4/2) cả nước đã xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 62 người, bị thương 74 người. 

Chú thích ảnh
 Xe ô tô khách biển kiểm soát 72B-019.34 bị tai nạn tối 2/2/2019 trên tuyến Quốc lộ 51. Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn - TTXVN

Riêng ngày hôm nay 4/2 (tức 30 Tết) toàn quốc xảy ra 36 vụ TNGT, làm chết 24 người, bị thương 26 người.  

So sánh với  ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ (giảm 10 vụ; 21,7%), số người chết (giảm 10 người; 29,4%) và số người bị thương (giảm 9 người; 25,7%).

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, tại cuộc họp triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT, ngay trong ngày 4/2, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 2.439 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 1 tỉ đồng, tạm giữ 604 phương tiện và 587 giấy tờ các loại, tước 118 giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT, phát hiện lập biên bản 2 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính hơn 1 triệu đồng.

Qua đường dây nóng thông báo, tình hình giao thông tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên toàn quốc thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi.  

Riêng trong ngày 4/2 (30 Tết) ngày thứ ba của kì nghỉ lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, không có cuộc gọi và tin nhắn nào của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. 

V.T/Báo Tin tức