10:09 03/10/2012

Ba Lan sẽ chi 2,5 tỷ USD mua máy bay cho không quân

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính quyền nước này dự định tăng số lượng mua máy bay lên thẳng đa dụng hạng trung lên 70 chiếc. Chi phí cho việc mua các máy bay này ước tính vào khoảng 8 tỷ zloty (tương đương 2,5 tỷ USD).

Theo tạp chí quốc phòng Jane's, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính quyền nước này dự định tăng số lượng mua máy bay lên thẳng đa dụng hạng trung lên 70 chiếc. Chi phí cho việc mua các máy bay này ước tính vào khoảng 8 tỷ zloty (tương đương 2,5 tỷ USD).

Dự kiến, lô máy bay lên thẳng quân sự đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2014.


Trước đó, Ba Lan đã công bố đấu thầu cung cấp 26 máy bay lên thẳng đa dụng vào tháng 3/2012 với tổng trị giá 480-900 triệu USD nhằm thay thế các máy bay vận tải lên thẳng Mi-8 và Mi-17 và máy bay lên thẳng trên biển Mi-14 đã lạc hậu.


Trực thăng Mi-8 của Nga. Ảnh: Internet.



Thủ tướng Tusk giải thích rằng nhu cầu thiết yếu tăng tổng số máy bay lên thẳng cho Không quân Ba Lan đã dẫn đến quyết định tăng khối lượng mua máy bay lên thẳng đa dụng này.

Hiện có 3 công ty đề xuất cung cấp máy bay lên thẳng cho Ba Lan, gồm công ty Sikorsky của Mỹ, công ty AgustaWestland của Italia và tập đoàn Eurocopter của châu Âu. Ba hãng này đã đề nghị cung cấp cho quân đội Ba Lan các loại máy bay lên thẳng tương ứng là S-70i Black Hawk, AW149 và EC725.


TTXVN/Tin tức