09:15 22/09/2014

Ba Lan sẵn sàng bán vũ khí cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố nước này sẵn sàng bán vũ khí cho Ukraine nếu được yêu cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 22/9 tuyên bố nước này sẵn sàng bán vũ khí cho Ukraine nếu được yêu cầu.

Ông Tomasz Siemoniak.


Trả lời phỏng vấn đài phát thanh tư nhân Zet, ông Siemoniak nói: "Tôi khẳng định rằng ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan quan tâm đến hướng này. Ukraine có thể đang quan tâm tới một số sản phẩm của chúng tôi. Nếu có nguyện vọng và thiện chí mua bất cứ vũ khí nào ở Ba Lan, các nhà máy của chúng tôi sẵn sàng xuất khẩu".

Trước đó, các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố liên minh quân sự này sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, nước vốn không phải là thành viên của NATO, song họ cũng từng nói rằng từng thành viên của liên minh có thể đưa ra chọn lựa đó.

Trước, đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Ukraine ngày 21/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev đã nhận được tất cả các trang thiết bị quân sự cần thiết từ Mỹ và các quốc gia Phương Tây khác.

Xoay quanh kết quả chuyến thăm Mỹ mới đây, ông Poroshenko đánh giá Ukraine được hưởng "vị thế cao nhất" trong quan hệ hợp tác quốc phòng với Mỹ trong số các quốc gia không phải là thành viên của NATO.

Trong khi đó, Nga vẫn phản đối mạnh mẽ các mối quan hệ gần gũi hơn giữa Ukraine với NATO.


TN (Theo Reuters)