Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN
Thỏa thuận này được ký ngày 9/9 trong khuôn khổ chương trình Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF) của Mỹ. Theo chương trình trên, Mỹ cung cấp các khoản bảo lãnh vay vốn do chính phủ nước này hậu thuẫn cho các nước đồng minh để phục vụ việc mua sắm trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng của Mỹ.
Theo các quan chức Ba Lan, đây là thỏa thuận thứ 6 giữa nước này và Mỹ trong khuôn khổ chương trình FMF, đồng thời là thỏa thuận thứ 3 theo hình thức Chính phủ Mỹ bảo lãnh khoản vay. Thỏa thuận mới nâng tổng giá trị các khoản vay được Mỹ bảo lãnh cho Ba Lan theo cơ chế này lên gần 20 tỷ USD.
Ba Lan hiện là một trong những thành viên của NATO tích cực nhất trong việc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Quốc gia này coi việc tăng cường năng lực quân sự và củng cố sự hiện diện của các đồng minh tại khu vực là những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm an ninh của Ba Lan cũng như sườn phía Đông NATO.
Thỏa thuận mới nêu trên sẽ tạo thêm nguồn lực tài chính để Ba Lan tiếp tục triển khai các chương trình mua sắm khí tài quân sự của Mỹ, qua đó nâng cao năng lực phòng thủ và khả năng tác chiến của quân đội nước này.
Kể từ khi tham gia chương trình FMF vào năm 2023, Ba Lan đã sử dụng hơn 15 tỷ USD để mua sắm các trang thiết bị quân sự của Mỹ, trong đó có trực thăng Apache, hệ thống phòng không Patriot, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, xe tăng Abrams và máy bay chiến đấu F-35.