Ngày 25/9, Đại sứ quán Ba Lan tại Minsk (Belarus) đã kêu gọi công dân Ba Lan rời nước này ngay lập tức giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng bắt nguồn từ xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine.
Ảnh minh họa: en.iz.ru
Theo tờ The Kyiv Independent, Đại sứ quán Ba Lan cho biết trong một thông báo: “Trong trường hợp tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng, biên giới bị đóng cửa hoặc xuất hiện các tình huống bất ngờ khác, việc sơ tán có thể trở nên rất khó khăn hoặc thậm chí không thể thực hiện”.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga gia tăng sau một loạt vụ xâm phạm không phận.
Trong tháng vừa qua, các thiết bị bay không người lái đã xâm phạm không phận Ba Lan, Romania và có thể cả Đan Mạch.
Ngày 19/9, Estonia còn cáo buộc Nga xâm phạm không phận của nước này khi có ba máy bay chiến đấu MiG-31 bay trong không phận Estonia 12 phút. Trong khi đó, chỉ riêng ngày 25/9, các máy bay chiến đấu Hungary đã chặn năm máy bay Nga trên Biển Baltic.
Các nhà ngoại giao châu Âu đã cảnh báo các quan chức Nga trong tuần này rằng NATO sẵn sàng đáp trả các vụ vi phạm không phận tiếp theo bằng vũ lực, bao gồm bắn hạ máy bay Nga.
Mặc dù Belarus không trực tiếp tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt toàn diện của Nga ở Ukraine, nhưng nước này đã hỗ trợ hoạt động di chuyển quân Nga trong suốt cuộc xung đột. Trong tuần gần đây, giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng, Belarus đã đón binh sĩ Nga tham gia các cuộc tập trận Zapad-2025.
Trong vài tuần gần đây. các quan chức Ba Lan cũng đã tăng cường chỉ trích Nga sau khi một thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Ba Lan ngày 10/9 mà nước này cho là của Nga.
Trước thay đổi lập trường rõ ràng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Nga, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski thể hiện rằng ông ủng hộ bắn hạ máy bay Nga.
Dù kêu gọi công dân rời Belarus, nhưng ngày 24/9, Ba Lan đã dỡ bỏ lệnh đóng cửa biên giới với Belarus vốn được áp đặt trong các cuộc tập trận Zapad-2025.
Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh rằng Ba Lan vẫn có thể đóng cửa biên giới một lần nữa. Ông nói: “Nếu căng thẳng hoặc hoạt động của các nước láng giềng gia tăng, chúng tôi sẽ không do dự và sẽ quyết định đóng cửa các chốt ở biên giới một lần nữa”.
Về phần mình, theo kênh RT, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các thiết bị bay không người lái mà họ sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine không thể bay xa đến mức xâm nhập lãnh thổ Ba Lan. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng Nga không hề có mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan.
Do Ba Lan không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, nên Nga nói rằng không thể xác nhận cũng như không thể phủ nhận những vi phạm bị cáo buộc, nhưng nhấn mạnh Nga sẵn sàng tổ chức tham vấn.
Điện Kremlin cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây thường xuyên đưa ra những tuyên bố “khiêu khích hằng ngày” mà không có bằng chứng.