09:23 19/09/2014

Ba Lan công bố danh sách nội các mới

Thủ tướng mới được chỉ định của Ba Lan, bà Ewa Kopacz ngày 19/9 đã công bố thành phần nội các mới.

Thủ tướng mới được chỉ định của Ba Lan, bà Ewa Kopacz ngày 19/9 đã công bố thành phần nội các mới.

 

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski (phải) và Ewa Kopacz. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong danh sách nội các mới, ông Grzegorz Schetyna thuộc Đảng Cương lĩnh công dân (PO) sẽ giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Radoslaw Sikorski, người sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch Quốc hội, một chức vụ do bà Ewa Kopacz giữ trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng. Các nhà phân tích cho rằng sự lựa chọn ông Schetyna cho thấy bà Kopacz muốn gia tăng cơ hội của đảng trước cuộc tổng tuyển cử năm tới. Ông Schetyna, 51 tuổi, hiện là Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Quốc hội. Tuy nhiên, trước đó từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Nội vụ.


Nội các mới có nhiều gương mặt cũ như Bộ trưởng Tài chính Mateusz Szczurek và các bộ trưởng từ đảng Nhân dân Ba Lan (PSL), đảng cùng với PO tạo nên liên minh cầm quyền.


Nội các mới của Ba Lan, gồm 6 phụ nữ, dự kiến tuyên thệ ngày 22/9 tới và sẽ được Quốc hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 1/10.


Ngày 15/9, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski (Brô-ni-xláp Cô-mô-râu-xki) đã bổ nhiệm bà Ewa Kopacz, Chủ tịch Quốc hội nước này, vào cương vị Thủ tướng kế nhiệm ông Donald Tusk (Đô-nan Tu-xcơ) vừa từ chức Thủ tướng Ba Lan để chuẩn bị đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới.

 

TTXVN/Tin Tức