Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết hiện chưa có quyết định nào liên quan tới việc huỷ kế hoạch điều động 4.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan.
Binh sĩ Mỹ tại lễ khánh thành căn cứ quân sự thường trực ở Poznan, Ba Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ông đồng thời khẳng định những thay đổi gần đây của Washington chỉ có thể dẫn tới việc tạm hoãn kế hoạch triển khai lực lượng.
Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Kosiniak-Kamysz với Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Christopher Mahoney.
Ngày 19/5, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết việc triển khai thêm binh sĩ Mỹ tới Ba Lan đang bị trì hoãn chứ không phải huỷ bỏ, song bác bỏ nhận định cho rằng Washington đang rút quân khỏi châu Âu.
Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Ba Lan thời gian qua bày tỏ lo ngại trước các thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới nước này. Giới chức Ba Lan sau đó nhiều lần lên tiếng trấn an dư luận rằng thông tin trên không phản ánh đầy đủ thực tế.
Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết phía Ba Lan đã được thông báo rằng các quyết định được đưa ra tại Mỹ có thể khiến tiến trình triển khai lực lượng sang Ba Lan bị chậm lại trong ngắn hạn.
Ông nhấn mạnh: “Không có quyết định nào về việc giảm quân số, chỉ là tạm thời trì hoãn kế hoạch”.
Đầu tháng này, Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, đồng minh chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh châu Âu xuất hiện nhiều bất đồng liên quan tới xung đột Iran cũng như vấn đề chia sẻ gánh nặng quốc phòng.
Cùng ngày 19/5, theo AFP, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington đã giảm số lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu từ 4 xuống còn 3, đưa quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực này trở lại mức của năm 2021.
Một lữ đoàn tác chiến của quân đội Mỹ thường có quân số khoảng 4.000-4.700 binh sĩ. Việc giảm một lữ đoàn cho thấy Mỹ đang tiếp tục thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu sau nhiều tuần xuất hiện đồn đoán về khả năng Washington cắt giảm lực lượng tại khu vực.
Theo Lầu Năm Góc, quyết định cuối cùng về việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào các đánh giá về yêu cầu chiến lược, nhu cầu tác chiến cũng như khả năng các đồng minh châu Âu tăng cường đóng góp cho an ninh khu vực.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua liên tục kêu gọi các nước châu Âu nâng chi tiêu quốc phòng và chủ động hơn trong việc bảo đảm an ninh, thay vì phụ thuộc quá lớn vào lực lượng quân sự Mỹ.