05:16 10/05/2014

Ba học sinh chết đuối thương tâm khi đi bắt hến

Theo người thân của 3 học sinh trên cho biết, các em rủ nhau xuống sông Khe Ngạt để bắt hến về ăn, không may một em bị thụt vào vùng nước sâu, 2 em còn lại đã tới cứu nhưng cả ba đều bị chết đuối.

Ngày 10/5, đại diện lãnh đạo xã Phú Nhận và UBND huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã đến chia buồn và hỗ trợ cho gia đình 3 học sinh tiểu học bị chết đuối khi đi bắt hến trên sông Khe Ngạc (xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh), mỗi gia đình 5 triệu đồng.

 

Ông Nguyễn Khắc Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nhận cho biết: Vào chiều 9/5, một số người dân nghe tiếng kêu cứu dưới dòng sông Khe Ngạt, mọi người chạy ra thì thấy 3 cháu nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu. Họ nhanh chóng lao xuống cứu nhưng đã quá muộn.


Các nạn nhân gồm Lê Thị Ngà, Quách Thị Hồng Nhung và Lê Huy Dương đều sinh năm 2004, học sinh lớp 5 của Trường tiểu học xã Phú Nhuận.

 

Theo người thân của 3 học sinh trên cho biết, các em rủ nhau xuống sông Khe Ngạt để bắt hến về ăn, không may một em bị thụt vào vùng nước sâu, 2 em còn lại đã tới cứu nhưng cả ba đều bị chết đuối.

 


Duy Hưng