02:14 10/02/2011

Ba công nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Malaixia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaixia, ba công nhân Việt Nam và một người địa phương đã bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một xưởng sản xuất đồ nội thất của Công ty Gasofa ở quận Puchông (Puchong) thuộc bang Xêlanggo (Selangor) sáng sớm 9/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaixia, ba công nhân Việt Nam và một người địa phương đã bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một xưởng sản xuất đồ nội thất của Công ty Gasofa ở quận Puchông (Puchong) thuộc bang Xêlanggo (Selangor) sáng sớm 9/2.

Chị Lưu Thị Hường, một trong những công nhân Việt Nam may mắn thoát chết, cho biết đám cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 sáng khi 7 công nhân bao gồm 5 người Việt Nam, 1 người Malaixia và 1 người Bangla Đét đang ngủ trên gác xép của xưởng.

Vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của ba người Việt Nam gồm Ma Văn Mẫn, sinh năm 1985, quê ở Lạng Sơn; Đào Văn Kiên, sinh 1983, quê ở Bắc Giang và Nguyễn Thị Nhung, khoảng 35 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Nạn nhân còn lại là B.Prabu (B.Prabu), 21 tuổi, người Malaixia gốc Ấn Độ.

Ông Trịnh Vinh Quang – Tham tán Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Malaixia cho biết sứ quán đã liên hệ với các cơ quan chức năng Malaixia và phía chủ Công ty Gasofa để giải quyết vụ việc, nhưng đến lúc này vẫn chưa nhận được phúc đáp chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng của Malaixia và Công ty Gasofa./.

Theo TTXVN