05:20 11/05/2014

Ba con tin người Hà Lan được trả tự do tại Nigeria

3 con tin, gồm 2 đàn ông và một phụ nữ, đã được trả tự do đêm 11/5 và được đưa tới Đại sứ quán Hà Lan tại Nigeria. Bà Doornewaard khẳng định chính phủ Hà Lan không thực hiện bất kỳ thương lượng nào về việc trả tự do cho các con tin này.

Giới chức Hà Lan ngày 11/5 thông báo 3 công dân nước này bị bắt làm con tin tại Nigeria trong gần một tuần qua đã được phóng thích an toàn.

 

Những người biểu tình xuống đường kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan Joanne Doornewaard cho biết 3 con tin, gồm 2 đàn ông và một phụ nữ, đã được trả tự do đêm 11/5 và được đưa tới Đại sứ quán Hà Lan tại Nigeria. Bà Doornewaard khẳng định chính phủ Hà Lan không thực hiện bất kỳ thương lượng nào về việc trả tự do cho các con tin này.


Ba con tin người Hà Lan bị bắt cóc hôm 4/5 tại vùng đồng bằng sông Niger  khi đang trên đường tới một bệnh viện do Tập đoàn Chevron xây dựng. Hiện chưa rõ tại sao những người này lại mạo hiểm tự đi đến bệnh viện trên mà không có sự hộ tống của cảnh sát. Cảnh sát cho biết đang thẩm vấn hai kẻ tình nghi liên quan tới vụ bắt giữ này.


Hiện tượng bắt cóc đòi tiền chuộc diễn ra khá phổ biến tại Nigeria. Hôm 14/4, các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo cực đoan Boko Haram cũng đã bắt cóc 276 nữ sinh của một trường trung học ở thị trấn Chibok, thuộc bang Borno ở phía Đông Bắc. Vụ bắt cóc đã làm chấn động dư luận Nigeria và quốc tế, đặc biệt sau khi phong trào này dọa sẽ bán các nữ sinh nếu các yêu sách của chúng không được đáp ứng.


Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy năm 2009 đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, nhóm Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có 1.500 người thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do Boko Haram thực hiện.



TN