11:19 08/11/2012

Bà Clinton vẫn muốn thôi chức Ngoại trưởng Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/11 xác nhận Ngoại trưởng Hilari Hillary Clinton vẫn giữ ý định rời khỏi chức vụ đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, mặc dù đương kim Tổng thống Barắc Ôbama (Barack Obama) đã tái đắc cử trong cuộc đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/11 xác nhận Ngoại trưởng Hilari Hillary Clinton vẫn giữ ý định rời khỏi chức vụ đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, mặc dù đương kim Tổng thống Barắc Ôbama (Barack Obama) đã tái đắc cử trong cuộc đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng.

Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Tôi không cho rằng Ngoại trưởng đã thay đổi kế hoạch".

Trước đó, bà Clinton đã nhiều lần bày tỏ ý định từ chức vào tháng 1/2013, sau khi nhiệm kỳ 4 năm kết thúc, để nghỉ ngơi và dành thời gian cho cuộc sống riêng. Tổng thống Obama cho biết ông đã từng thuyết phục bà Clinton ở lại, song bà đã từ chối.

Có dư luận cho rằng bà Clinton có thể ra tranh cử tổng thống một lần nữa vào năm 2016, sau thất bại năm 2008. Tuy nhiên, bà Clinton đã bác bỏ khả năng này.

Cùng ngày, phát biểu trên đài phát thanh "Tiếng vọng Mátxcơva", Đại sứ Mỹ tại Nga ichael McFaul cho biết có khả năng Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc hiện nay, bà Suzan Rice, sẽ kế nhiệm bà Clintơn. Mặc dù xác nhận chưa có thông tin chính xác về vấn đề bổ nhiệm bà Rice, song khả năng này là rất lớn.

Một ứng cử viên khác được đề cập có thể giữ cương vị Ngoại trưởng Mỹ là Thượng nghị sĩ John Kerry, hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.



TTXVN/Tin tức