11:09 13/11/2016

Bà Clinton chỉ trích Giám đốc FBI sau tranh cử tổng thống thất bại

Bà Hillary Clinton ngày 12/11 cho rằng việc bà thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua là do sự can thiệp của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey.

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà, việc ông Comey thông báo mở lại cuộc điều tra việc bà dùng thư điện tử (email) khi là ngoại trưởng chỉ vài ngày trước lúc bỏ phiếu đã chặn đà tiến của chiến dịch tranh cử. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã phát biểu trước các nhà tài trợ cho đảng trong một cuộc điện thoại, và nội dung trên bị lộ ra cho truyền thông.

Phát biểu trước các nhà tài trợ, bà nói: "Có nhiều lý do vì sao cuộc bầu cử không thành công. Nhưng phân tích của chúng tôi là lá thư của ông Comey, gây nghi ngờ vô lý, vô căn cứ, đã ngăn chặn đà tiến của chúng tôi". Theo truyền thông Mỹ, bà Clinton còn nói thêm rằng sau đó khi ông Comey kết luận bà không phải chịu tội đã lại làm những ủng hộ viên của ông Trump thêm quyết tâm.

Bà Clinton, người từng là Ngoại trưởng Mỹ thời ông Obama từ 2009-2013, đã ít phát biểu từ sau khi chấp nhận thất bại.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trong chương trình "60 Minutes" (60 Phút) của kênh truyền hình Mỹ CBS, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng hoạt động tích cực trên các mạng xã hội là một nhân tố chính dẫn đến chiến thắng của ông.

Theo ông Trump, các mạng xã hội như Facebook hay Twitter cung cấp một "hình thức liên lạc tuyệt vời", nhờ đó mà ông có thể phản bác khi giới truyền thông đưa ra các thông tin sai lệch về mình. Về việc tiếp tục sử dụng mạng xã hội sau khi nhậm chức, tỷ phú bất động sản cho biết ông không loại trừ khả năng này song sẽ cư xử ôn hòa hơn nếu có sử dụng.

TTXVN/Tin Tức