02:18 01/02/2016

Ba bom tấn Hoa ngữ “đại náo” rạp tết Bính Thân

Cùng với 5 bộ phim Việt Nam là “Tía tôi là cao thủ”, “Siêu trộm”, “Lộc Phát”, “Yêu là phải phải xài chiêu”, “Ám ảnh”, tết Bính Thân còn có ba bộ phim Hoa ngữ ra rạp.

Tây Du Ký 2 - một trong ba bom tấn dự kiến đã đại phá các rạp chiếu phim.

“Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”(“The Monkey King 2”)  hiện đang là bộ phim được kỳ vọng sẽ đại náo phòng vé dịp tết Bính Thân 2016 khi ra rạp đúng ngày mồng 1 tết.

Tiếp nối thành công của phiên bản Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung năm 2014, đạo diễn Trịnh Bảo Thụy tiếp tục cho ra mắt phần 2 với câu chuyện chính xoay quanh hồi truyện kịch tính: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Bộ phim sẽ là tái hiện lại hành trình vất vả của bốn thầy trò Đường Tăng khi đụng độ Bạch Cốt Tinh và những thử thách tâm lý, niềm tin của từng người về tình thầy trò, tình anh em và sự quyết tâm trên chặng đường thỉnh kinh gian nan.

Vẫn đảm bảo tính độc lạ, những màn kỹ xảo mãn nhãn, và dàn diễn viên đình đám như phần 1, Tây Du Ký 2 có sự tham gia của những tên tuổi lừng danh của màn ảnh Hoa ngữ. Hoa Đán Củng Lợi (Bạch Cốt Tinh) đã cùng lúc hóa thân ba vai: vừa làm cô thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, ngây thơ, vừa làm bà lão nhà quê 86 tuổi đau khổ vì mất cả chồng lẫn con và cuối cùng hiện nguyên hình Bạch Cốt Tinh kiêu sa, tàn độc. Đây cũng là lần đầu tiên Củng Lợi nhận lời đóng một phim giả tưởng.

Là một trong Tứ Đại Thiên Vương của điện ảnh Hong Kong, Quách Phú Thành thể hiện vai Tôn Ngộ Không “Đẹp trai nhất thế gian” và đa mưu túc trí, phải đương đầu với Bạch Cốt Tinh xảo trá. Vai Trư Bát Giới do "Vua hài thế hệ mới" Tiểu Thẩm Dương đảm nhiệm, phong cách hài duyên dáng của anh chắc chắn sẽ đem lại tiếng cười suốt cả bộ phim. Còn Đường Tăng của Phùng Thiệu Phong có lẽ sẽ là vẻ sẽ là Đường Tăng đẹp trai và phong trần nhất trên màn bạc. Thiên hậu Trần Tuệ Lâm nhan sắc thần tiên hóa thân thành Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi.

Đạo diễn Trịnh Bảo Thụy khẳng định "Bộ phim không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là cả một công trình". Tập đoàn Filmko Entertainment và 13 công ty đã bắt tay sản xuất siêu phẩm này với tổng số vốn đầu tư lên tới 1.575 tỉ VNĐ (450 triệu tệ). Riêng phần kỹ xảo cho trận giao đấu giữa Tôn Ngộ Không với Bạch Cốt Tinh đã ngốn 704,5 tỉ VNĐ (200 triệu tệ).

Từ ngày 10/2 (mồng 3 tết), cùng ngày với Hong Kong, bộ phim “The Mermaid” (tên tiếng Việt “Mỹ Nhân Ngư”) của đạo diễn Châu Tinh Trì sẽ ra rạp. Mỹ Nhân Ngư nói về một chàng công tử nhà giàu, đam mê nghiên cứu sinh vật biển, và người cá huyền thoại chính là đối tượng mà anh đặc biệt yêu thích. Cho đến một ngày, anh ta đã thật sự gặp được người cá, lại còn là một mỹ nhân. Và rồi anh đã rơi vào lưới tình đầy cung bậc, màu sắc lãng mạn nhưng không kém phần thú vị, hài hước, éo le và thử thách.

Với hơn 3 năm làm việc miệt mài và đầy tâm huyết, Châu Tinh Trì hứa hẹn bộ phim sẽ cực kỳ đặc biệt với những kĩ xảo hoành tráng. Là “ông vua hài” độc nhất vô nhị của điện ảnh Hong Kong, chắc chắn Tinh gia sẽ không làm thất vọng hàng triệu người hâm mộ với sự trở lại ngoạn mục và hoành tráng trong siêu phẩm hài Mỹ Nhân Ngư. Tham gia bộ phim có Lâm Doãn, cái tên được săn đón và kỳ vọng vai Mỹ Nhân Ngư, và dàn sao Đặng Siêu, La Chí Tường, Lâm Tử Thông, Ngô Diệc Phàm…

Tiếp theo là bộ phim ra mắt ngày mồng 5 Tết là “Thần bài 3: Phát Tài, Phát Lộc”của đạo diễn Vương Tinh, đánh dấu sự quay trở lại của một dòng phim hài, hành động ăn khách và thành công nhất tại Hong Kong với kinh phí sản xuất khủng 300 triệu đô la Hong Kong. Bộ phim là sự kết hợp của bốn “ông vua phòng vé Hong Kong” như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Trương Gia Huy cùng hai sao nữ danh giá Lưu Gia Linh và Lý Vũ Xuân. Bên cạnh đó, ca sĩ Hàn Quốc Psy, người đã tạo nên cơn sốt toàn cầu với “Gangnam Style” cũng tham gia góp mặt trong phim.

“Tiền vô xồng xộc, Tiền ra từ từ, Sức khỏe có dư, Công danh tấn tới” – câu chúc tết phổ biến cùng những trận bài đấu trí nảy lửa, những pha hành động mãn nhãn, những kỷ xảo tuyệt đỉnh sẽ đem đến cho khán giả những phút nghỉ ngơi, thư giãn dịp đầu Xuân.

H. Minh