03:14 19/03/2014

Australia trừng phạt 12 quan chức Nga, Ukraine

Tiếp bước các đồng minh là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Australia cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức liên quan tới động thái sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga.

Tiếp bước các đồng minh là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), ngày 19/3, Australia cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức liên quan tới động thái sáp nhập Crimea (Crưm) vào Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ hai, phải), Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantionov ( thứ hai, trái), Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov (trái) và Thị trưởng thành phố Sevastopol, ông Alexei Chaly sau khi ký hiệp ước về sáp nhập CH tự trị Crimea vào Liên bang Nga, tại Moskva ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop không nêu tên 12 quan chức Nga và Ukraine là mục tiêu của lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea hôm 16/3 "không thể đóng vai trò nền tảng pháp lý cho bất kỳ sự thay đổi về vị thế nào của Crimea".

Trước Australia, Mỹ và EU đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào giới chức thân tín của Tổng thống Nga Putin. Nhật Bản và Canada cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19/3 tuyên bố nước này có thể áp đặt các trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga sau khi Moskva tuyên bố sẽ sáp nhập khu vực Crimea bất chấp sự chỉ trích của các nước Phương Tây, đứng đầu là Mỹ.

Trong một diễn biến khác, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ấn Độ tối 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh để trao đổi về tình hình Ukraine và cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea, đồng thời cảm ơn New Delhi về lập trường khách quan đối với tình hình Ukraine.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, Thủ tướng Singh cảm ơn Tổng thống Putin đã giải thích lập trường của Nga liên quan tới những diễn biến gần đây tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh lập trường kiên định của Ấn Độ về vấn đề thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Ông Singh hy vọng tất cả các bên kiềm chế và cùng nhau tích cực tìm giải pháp chính trị và ngoại giao để bảo vệ lợi ích hợp pháp của tất cả các nước trong khu vực, bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài ở châu Âu và xa hơn nữa.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về mối quan hệ thân thiết và đối tác cùng có lợi giữa Nga và Ấn Độ, tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa 2 nước. Thủ tướng Singh cảm ơn Tổng thống Putin đã tăng cường và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Nga - Ấn trong những năm gần đây.


T.N (Theo AFP/Kyodo)