Ngày 25/8, chính quyền bang South Australia (SA), Australia thông báo kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng chủng virus cúm gia cầm H5N1 cho khoảng 100 con chim nuôi nhốt, trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng lan rộng tại bang này.
Chia sẻ với báo giới, bà Clare Scriven, quan chức phụ trách phát triển khu vực và các ngành công nghiệp cơ bản của SA, và quan chức đứng đầu về môi trường của SA Emily Bourke cho biết chương trình vaccine đã được phê duyệt để triển khai đối với 30 giống loài chim khác nhau tại Công viên hoang dã Cleland, Đông Nam bang Adelaide. Các quan chức cho biết thêm loài vẹt bụng cam và chim hút mật Regent vốn trong danh sách đỏ cực kỳ nguy cấp nằm trong số các loài được tiêm vaccine.
Tuy nhiên, bà Bourke cho biết việc triển khai tiêm chủng cũng là một thử thách vì vaccine cúm gia cầm được chia làm nhiều lần tiêm, khiến việc thực hiện các mũi tiêm sau với loài biết bay không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, quan chức khẳng định điều kiện cơ sở tại công viên Cleveland vẫn đảm bảo được hiệu quả chiến dịch triển khai vaccine.
Cùng ngày, giới chức khu vực thông báo ghi nhận thêm 10 trường hợp nghi nhiễm chủng virus H5N1, đồng thời xác nhận một con hải cẩu lông mũi dài bị chết tại một khu bảo tồn trên đảo ngoài khơi bang này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng H5N1. Đây là trường hợp thứ 2 tại Australia xác nhận động vật có vú nhiễm chủng H5N1, sau trường hợp đầu tiên hôm 23/8 cũng liên quan một con hải cẩu lông mũi dài.
Theo số liệu mới nhất của Chính phủ Australia, tính đến ngày 24/8, nước này xác nhận 318 trường hợp nhiễm H5N1 ở động vật hoang dã, trong đó có 194 trường hợp ghi nhận tại bang South Australia.
Trước đó, vào đầu tháng 8, Chính phủ liên bang Australia thông báo sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho các loài dễ bị tổn thương đang được nuôi nhốt.