07:10 11/07/2015

Australia trải qua đợt lạnh nhất trong nhiều năm

Từ ngày 11/7, nhiều vùng phía Đông Nam Australia bắt đầu hứng chịu đợt lạnh nhất trong nhiều năm qua.

Từ ngày 11/7, nhiều vùng phía Đông Nam Australia bắt đầu hứng chịu đợt lạnh nhất trong nhiều năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đang là mùa Đông, song người dân ở các khu vực ven bờ biển từ phía Bắc bang New South Wales tới phía Nam bang Victoria đã được cảnh báo có tuyết rơi do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C ở phần lớn khu vực Đông Nam Australia này.

Bang New South Wales có lượng tuyết rơi lớn nhất trong vòng 15 năm. Ảnh: Independent


Theo Cơ quan dự báo thời tiết bang New South Wales, lượng tuyết rơi tại khu vực này có thể dày từ 5-10cm và là lần đầu tiên có lượng tuyết rơi trên diện rộng như vậy kể từ năm 2000. Rạng sáng 11/7, tuyết đã rơi nhiều ở vùng lãnh thổ cực Nam Tasmania và bang Victoria. Tại nhiều thành phố trải dài từ phía Nam của bang Victoria tới phía Bắc bang New South Wales cũng bắt đầu có tuyết rơi. Dự kiến, trong hai ngày cuối tuần này, lượng tuyết rơi có thể lên tới 40cm. Tại những vùng phía Bắc bang New South Wales, đây là đợt lạnh nhất trong hơn 15 năm qua.

Tại thủ đô Canberra, nhiệt độ trung bình cao nhất trong ngày chỉ là 8 độ C, còn ban đêm xuống dưới 0 độ C và là đợt lạnh nhất kể từ tháng 6/2009.

Thành phố Sydney, nơi nhiệt độ trong mùa Đông thường dao động trong khoảng 8-17 độ C, cũng không tránh khỏi đợt lạnh bất thường này. Tại đây không có tuyết rơi và trời vẫn có nắng, song nhiệt độ vào giữa trưa chỉ là 14 độ C. Được biết đây là đợt nhiệt độ xuống thấp nhất trong hai năm qua ở thành phố đông dân nhất Australia này.

Cơ quan cảnh sát và dịch vụ cấp cứu bang New South Wales đã cảnh báo các lái xe về nguy cơ tai nạn do đường trơn trượt trên các tuyến đường cao tốc, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.

TTXVN/Tin Tức