12:11 19/12/2014

Australia tiếp tục chiến dịch chống khủng bố tại Sydney

Cảnh sát chống khủng bố của Australia đã đột kích 5 ngôi nhà ở thành phố Sydney có liên quan đến một người đàn ông bị cáo buộc có âm mưu khủng bố.

Ngày 19/12, cảnh sát chống khủng bố của Australia cho biết đã đột kích 5 ngôi nhà ở thành phố Sydney có liên quan đến một người đàn ông bị cáo buộc âm mưu hành quyết công khai một người dân bất kỳ tại Martin Place.

Martin Place, nằm ở trung tâm thành phố, là nơi vừa xảy ra một vụ bắt cóc con tin kinh hoàng hôm 15/12. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết hai vụ việc này không liên quan đến nhau.

Cảnh sát bên ngòai ngôi nhà được cho liên quan tới Omarjan Azari. Ảnh:  ABC News.


Cuộc đột kích trên nằm trong khuôn khổ Chiến dịch chống khủng bố Appleby được khởi động tại Sydney từ tháng 9 đến nay. Cảnh sát đã thu giữ nhiều máy vi tính và vũ khí. Một trong số các ngôi nhà là mục tiêu của các cuộc đột kích mới nhất có liên quan đến Omarjan Azari, 22 tuổi, đối tượng đã bị bắt hồi tháng 9.

Azari bị cáo buộc đang lên kế hoạch hành quyết công khai một người dân bất kỳ tại Martin Place, và tài trợ cho các phần tử Hồi giáo cực đoan Australia gia nhập và chiến đấu cùng với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Liên quan đến vụ bắt cóc con tin vừa qua tại quán cà phê Lindt Chocolat ở Sydney, các thi thể con tin, gồm luật sư Katrina Dawson và chủ quán cafe Tori Johnson, đã được trao trả cho gia đình. Thống đốc bang New South Wales, Mike Baird cũng thông báo kế hoạch dựng tượng đài kỷ niệm các nạn nhân.


TTXVN/Tin tức