12:10 14/12/2012

Australia tăng cường an ninh mạng bảo vệ dữ liệu chính phủ

Australia đang xây dựng một trung tâm phòng thủ trị giá hàng triệu đô la nhằm ngăn chặn tin tặc xâm nhập các dữ liệu của chính quyền nước này.

Australia đang xây dựng một trung tâm phòng thủ trị giá hàng triệu đô la nhằm ngăn chặn tin tặc xâm nhập các dữ liệu của chính quyền nước này.

 

Macquarie Telecom, một công ty của Australia chuyên cung cấp các dịch vụ mạng, đang xây dựng Intellicentre 4 - trung tâm an ninh công nghệ cao - tại khu vực sân bay Canberra. Từ đây, Macquarie Telecom sẽ điều hành và xây dựng một cổng Internet cho hàng loạt cơ quan chính quyền Australia, bảo vệ dữ liệu chính phủ trước mối đe dọa tin tặc trực tuyến. Theo kế hoạch, các kỹ sư mạng làm việc tại trung tâm Intellicentre 4 và các nhân viên kỹ thuật khác ở Sydney sẽ tìm cách phát hiện, diệt trừ virus, mã máy tính độc hại, tin tặc và các cuộc tấn công mạng, giám sát thường xuyên cổng Internet chính phủ.

 

Trung tâm Intellicentre 4 được lắp đặt nhiều camera an ninh và các nhân viên phải trải qua nhiều cửa kiểm tra an ninh trước khi vào được Trung tâm. Các cửa sổ của Trung tâm được làm bằng kính chống đạn. Giám đốc nhóm an ninh Macquarie Telecom, ông Glen Noble, cho biết việc xây dựng Intellicentre 4 được triển khai theo Chương trình cắt giảm cổng Internet, giảm lượng cổng Internet chính phủ từ 124 xuống còn 8 cổng, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng.

 

Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Australia sẽ là cơ quan ưu tiên hàng đầu trong việc sử dụng cổng Internet do Macquarie Telecom xây dựng.

 

 

TTXVN/Tin tức