Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Liên bang Australia vừa công bố biện pháp mới nhằm siết chặt hệ thống thị thực du học và tăng cường quản lý nhập cư, theo đó tạm dừng trong 12 tháng việc các trường cao đẳng tư nhân và tổ chức đào tạo đăng ký mở khóa học mới dành cho sinh viên quốc tế.
Sinh viên tại khuôn viên Đại học NSW ở Kensington, Sydney, Australia. Ảnh: news.com.au
Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 18/5, các trường cao đẳng tư nhân, các tổ chức đào tạo nghề, các trung tâm tiếng Anh dành cho du học sinh quốc tế sẽ phải tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép đào tạo sinh viên quốc tế trong vòng 12 tháng.
Chính phủ cho biết, mục tiêu là để các cơ quan quản lý có thêm thời gian rà soát các hồ sơ đang tồn đọng, điều tra các cơ sở nghi hoạt động không đạt chuẩn, kiểm soát tình trạng “bùng nổ” các đơn vị đào tạo mới và ngăn việc sử dụng thị thực du học sai mục đích.
Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Công đảng nhằm chấn chỉnh ngành giáo dục quốc tế, ngăn chặn các cơ sở đào tạo nghi kém chất lượng, hạn chế việc lợi dụng lỗ hổng thị thực du học, kiểm soát tốc độ tăng nhập cư vào quốc gia châu Đại Dương này.
Trước đó, hai cuộc rà soát lớn trong năm 2023 đã cảnh báo nhiều rủi ro trong hệ thống, bao gồm các cơ sở đào tạo kém minh bạch, chất lượng giảng dạy không đảm bảo, việc khai thác thị thực sinh viên như một kênh nhập cư và sự phát triển quá nhanh của các trường tư tập trung vào thị trường quốc tế.
Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế Julian Hill cho biết, đây là quyết định “không dễ dàng”, nhưng cần thiết để bảo vệ uy tín giáo dục của Australia. Theo ông Hill, Australia vẫn chào đón sinh viên quốc tế thực sự muốn học tập. Tuy nhiên, quốc gia này cần bảo vệ danh tiếng của hệ thống giáo dục chất lượng cao.
Ông cho biết cơ quan quản lý đang ghi nhận làn sóng tăng đơn đăng ký mở trường và khóa học mới, trong khi số lượng sinh viên quốc tế ở một số lĩnh vực lại đang có dấu hiệu chững lại. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ nhất định. Ông nhấn mạnh, Australia cần tập trung vào chất lượng đào tạo, tính minh bạch của hệ thống, trải nghiệm thực tế của sinh viên quốc tế.
Chính phủ xác nhận biện pháp này không áp dụng với trường công lập, hệ thống TAFE, các trường đại học công lập lớn tại Australia. Ngoài ra, các cơ sở đã được cấp phép trước đó vẫn có thể mở thêm cơ sở, cập nhật hoặc điều chỉnh khóa học, thay đổi chương trình đào tạo theo quy định mới.
Trong khi đó, các trường đại học cảnh báo không nên siết quá mạnh chính sách thị thực du học bởi động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Giám đốc điều hành tổ chức các trường đại học Australia, ông Luke Sheehy cho biết, mỗi sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 70.000 AUD (50.000 USD) mỗi năm cho nền kinh tế Australia. Giáo dục quốc tế là một trong những ngành xuất khẩu dịch vụ quan trọng nhất của đất nước.
Ông Sheehy cũng nhấn mạnh, du học sinh chỉ chiếm khoảng 6% thị trường thuê nhà tư nhân, vì vậy không nên coi đối tượng này là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay tại Australia. Theo Giám đốc điều hành tổ chức các trường đại học Australia, nếu dùng biện pháp quá mạnh, chính phủ cũng không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng này. Thay vào đó, Australia cần tăng nguồn cung nhà ở, có cách tiếp cận cân bằng hơn, đồng thời bảo vệ ngành giáo dục quốc tế – một trụ cột kinh tế quan trọng của đất nước.