06:15 04/06/2015

Australia phản đối hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 4/6 cho biết chính phủ nước này có lập trường cứng rắn, phản đối hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 4/6 cho biết chính phủ nước này có lập trường cứng rắn, phản đối hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời lên án các hành động đơn phương nhằm mở rộng lãnh thổ tại khu vực tranh chấp. Đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất của quan chức Australia liên quan tới vấn đề trên.

Thủ tướng Australia Tony Abbott.


Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Abbott khẳng định Australia luôn có lập trường rõ ràng và nhất quán trong vấn đề Biển Đông và Australia không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực, nhưng phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng.

Các tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Australia sẽ làm những gì có thể để duy trì tự do hàng hải trên biển và trên không.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews cũng có bài phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Singapore, trong đó kêu gọi Trung Quốc tạm dừng việc xây dựng đảo tại các vùng biển tranh chấp ở phía Bắc Australia.

Ông Andrews khẳng định Australia phản đối bất kỳ hành động đơn phương cưỡng chế hoặc thay đổi hiện trạng nào ở Biển Đông hay Biển Hoa Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại trước khả năng các đảo nhân tạo được dùng vào mục đích quân sự. Ông Andrews nhấn mạnh tất cả các đối tác khu vực có lợi ích lâu dài trong việc duy trì thương mại hàng hải an toàn và ổn định.

Giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã mở rộng thêm khoảng 800 hecta tới 5 tiền đồn trong quần đảo Trường Sa, trong đó có hơn 600 hecta kể từ đầu năm nay.



TTXVN/Tin tức