03:14 12/03/2015

Australia nêu phương án cứu hai tử tù tại Indonesia

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã gửi thư đề xuất rằng Canberra sẽ trả mọi chi phí ở tù cho hai tử tù bị kết tội buôn lậu ma túy nếu họ được giảm xuống án chung thân.

Australia đang tìm mọi cách nhằm giúp hai công dân nước này, Myuran Sukumaran (33 tuổi) và Andrew Chan (31 tuổi), thoát án tử hình tại Indonesia vì tội buôn lậu ma túy.

Trong nỗ lực mới nhất được hé lộ ngày 11/3, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã gửi thư tới Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đề xuất rằng Canberra sẽ trả mọi chi phí ở tù cho hai đối tượng trên nếu Sukumaran và Chan được án chung thân.

Hai công dân Myuran Sukumaran (trái) và Andrew Chan.


Sukumaran và Chan bị bắt tại Indonesia năm 2005 vì âm mưu vận chuyển 8,3 kg heroin từ Bali (Indonesia) sang Australia và một năm sau đó bị kết án tử hình. Ngày 4/3 vừa qua, hai đối tượng này đã được đưa từ Bali tới đảo Nusakambangan để chuẩn bị xử bắn.

Án tử hình được áp dụng trở lại ở Indonesia từ năm 2013 sau 5 năm tạm ngừng. Tội phạm ma túy là công dân Indonesia hay quốc gia khác đều phải đối mặt với án tử hình tại quốc đảo này. Trong khi đó, Australia không có án tử hình.



Trước khi đề xuất trả phí ở tù như trong bức thư trên, trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp bên phía Indonesia ngày 3/3, Ngoại trưởng Australia Bishop từng đưa ra đề xuất trao đổi tù nhân "một lần", theo đó một nhóm tù nhân Indonesia bị kết án vì âm mưu vận chuyển 390 kg heroin vào Australia năm 1998 sẽ được trả tự do để đổi lại hai phạm nhân Chan và Sukumaran.

Đề nghị này đã một lần nữa bị bà Marsudi từ chối với lý do Indonesia không có bất kỳ quy định hoặc quy phạm pháp luật nào liên quan đến trao đổi tù nhân.

Trong một nỗ lực khác, ngày 11/3, giáo sĩ Hồi giáo cấp cao nhất của Australia Ibrahim Abu Mohamed đã đến Jakarta gặp Bộ trưởng Các vấn đề tôn giáo Indonesia Lukman Saifuddin để thuyết phục khoan hồng cho hai phạm nhân Australia.


TTXVN/Tin tức