12:12 01/12/2022

Australia - Lá cờ đầu của bóng đá châu Á

Đội tuyển Australia là đại diện đầu tiên của Liên đoàn bóng đá châu Á giành vé dự vòng 1/8 World Cup 2022.

Chiến thắng của đội bóng từ "Xứ sở Chuột túi" trước Đan Mạch có thể sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các đại diện khác của châu Á.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Mathew Leckie (trái) tuyển Australia và Christian Eriksen tuyển Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN

Đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Graham Arnold đã thi đấu rất ấn tượng tại vòng bảng World Cup 2022. Trong trận đấu diễn ra đêm 30/11, Australia đã giành chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch, trở thành đại diện đầu tiên của châu Á lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022. Trước đó, họ đã thua 1-4 trước đội tuyển Pháp - nhà đương kim vô địch thế giới - ở trận ra quân. Tuy nhiên, đó là thất bại khó tránh khỏi và điều quan trọng là sau đó, Socceroos đã đứng dậy với 2 trận thắng liên tiếp.

Các học trò của ông Graham Arnold đã thắng Tunisia và Đan Mạch đều với tỉ số 1-0. Trong đó, đội tuyển Australia thi đấu rất kiên cường trước Đan Mạch - đối thủ được đánh giá cao hơn họ ở trận cuối vòng bảng. Đại diện của bóng đá châu Á phòng ngự chặt chẽ, khiến đội tuyển Đan Mạch bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng và chỉ cần 1 cơ hội, Australia đã ghi bàn thắng quan trọng để giành thắng lợi và đoạt vé đi tiếp.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử, đội tuyển Australia giành vé vào vòng 1/8 World Cup. Trước đó, Australia đã vượt qua vòng bảng ở World Cup 2006. Chiến thắng của họ được kỳ vọng có thể truyền cảm hứng cho các đội tuyển khác của châu Á ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022.

Sẽ không quá lời nếu nói rằng Matthew Leckie là thần tài của đội tuyển Australia. Anh đã ghi bàn thắng quý như vàng vào lưới đội tuyển Đan Mạch để giúp đội bóng "Xứ sở Chuột túi" điền tên vào vòng 1/8 World Cup 2022.

Theo thống kê, Leckie đã để lại dấu giày trong 66% số bàn thắng của Australia ở giải đấu lần này. Trong đó có 1 pha kiến tạo ở trận gặp đội tuyển Pháp và bàn thắng vào lưới Đan Mạch ở trận cuối vòng bảng.

Đội tuyển Australia đã không góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 2006, nhưng Leckie với bàn thắng của mình đã làm nên lịch sử. Tên của Leckie đang được nhắc tới rất nhiều trên mạng xã hội tại Australia nói riêng và trên thế giới nói chung. Pha lập công vào lưới đội tuyển Đan Mạch chắc chắn là bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp của cầu thủ 31 tuổi này.

Leckie đã ghi 14 bàn thắng cho đội tuyển Australia, nhiều hơn bất cứ người đồng đội nào khác tại World Cup 2022. Anh chắc chắn sẽ vẫn là niềm hy vọng của đội tuyển Australia ở vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, đội tuyển Đan Mạch đã phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng World Cup 2022. Nhiều người từng dự đoán đội bóng này là "ngựa ô" ở Qatar sau khi họ vào tới Bán kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2020. Đan Mạch đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhưng họ rốt cuộc đứng cuối bảng đấu. Một thống kê đáng buồn với đội tuyển Đan Mạch là họ đã không thắng trong 6 trận gần nhất tại World Cup. Đây là chuỗi trận không thắng lâu nhất của Đan Mạch ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Sơn Tùng (TTXVN)