08:13 02/08/2012

Australia không cho phép Mỹ lập căn cứ tàu chiến

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith khẳng định, Mỹ sẽ không có căn cứ quân sự tại Australia. Các tàu sân bay của Mỹ sẽ không đóng tại Australia mặc dù có thể lưu trú tại căn cứ HMAS Stirling, căn cứ hải quân chính của Australia tại Ấn Độ Dương, trong thời gian dài.

Chính phủ Australia ngày 2/8 đã bác bỏ đề xuất cho phép Mỹ lập căn cứ tàu chiến tại bang Tây Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith khẳng định Mỹ sẽ không có căn cứ quân sự như vậy tại Australia, các tàu sân bay của Mỹ sẽ không đóng tại Australia mặc dù có thể lưu trú tại căn cứ HMAS Stirling, căn cứ hải quân chính của Australia tại Ấn Độ Dương, trong thời gian dài.

 

HMAS Stirling, căn cứ hải quân chính của Australia tại Ấn Độ Dương. Nguồn: Internet

 

Đề xuất sử dụng căn cứ hải quân HMAS Stirling làm nơi đồn trú cho một đội tàu chiến và máy bay chiến đấu của Mỹ được đề cập trong một báo cáo triển khai lực lượng Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hồi cuối tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Australia khẳng định báo cáo trên không phải là một văn bản của Chính phủ Mỹ, chỉ là một báo cáo độc lập của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (trụ sở tại Washington) trình chính phủ. Theo đề xuất này, căn cứ tàu chiến có thể bao gồm 1 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng chở 9 máy bay chiến đấu, 2 tàu tuần tiễu, 2 - 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, 1 - 2 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và một số tàu hậu cần. Ngân sách đảm bảo cho hạm đội này có thể lên tới 6 tỷ USD.

 

Tuy nhiên, ông Xmít vẫn đánh giá cao việc Mỹ chuyển hướng trọng tâm quân sự sang châu Á-Thái Bình Dương, coi đây là động thái cần thiết góp phần đảo bảo hòa bình và ổn định khu vực.

 

Theo thỏa thuận hiện nay giữa Canberra với Washington, tăng cường hợp tác quốc phòng được triển khai theo ba giai đoạn, trước hết là từng bước đẩy mạnh hoạt động của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Lãnh thổ phía Bắc. Đến nay đã có 250 trong tổng số 2.500 Thủy quân lục chiến Mỹ được đưa tới Australia. Giai đoạn hai là tăng khả năng tiếp cận cho máy bay Mỹ tới RAAF Darwin và RAAF Tinda ở phía Bắc Australia. Giai đoạn cuối cùng là tăng cường các chuyến viếng thăm của tàu Mỹ tới căn cứ HMAS Stirling.

 

 

TTXVN/Tin tức