Cảnh sát Australia cho biết một thiếu niên sống tại khu vực ngoài đô thị đã bị khởi tố với cáo buộc thực hiện các cuộc gọi báo động giả về những vụ xả súng hàng loạt nhằm vào các cơ sở bán lẻ và trường học tại Mỹ, gây hoang mang trên diện rộng.
Theo Cảnh sát liên bang Australia (AFP), cơ quan này đã khởi động điều tra sau khi tiếp nhận thông tin từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) liên quan đến một thành viên Australia thuộc một mạng lưới tội phạm trực tuyến, bị nghi có liên quan đến các cuộc gọi lừa đảo kiểu “swatting”, tức hình thức báo tin giả nghiêm trọng khiến lực lượng phản ứng vũ trang bị điều động.
Tháng trước, cảnh sát đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của thiếu niên này tại bang New South Wales, thu giữ nhiều thiết bị điện tử cùng một vũ khí bị cấm. Người này bị khởi tố với 12 cáo buộc vi phạm luật viễn thông, với cáo buộc đã nhiều lần gọi điện báo động giả cho các dịch vụ khẩn cấp, nói rằng các vụ xả súng hàng loạt đang xảy ra tại các cơ sở bán lẻ và giáo dục ở Mỹ. Ngoài ra, thiếu niên này còn bị truy tố thêm một tội danh tàng trữ trái phép vũ khí bị cấm.
Phụ trách điều tra thiếu niên nói trên là lực lượng được thành lập từ tháng 10 năm ngoái nhằm nhắm tới các thành viên của những mạng lưới tội phạm phi tập trung có tên Taskforce Pompilid. Quan chức AFP cho biết, trong vụ việc này, thiếu niên đến từ bang New South Wales bị cáo buộc đã gây hoang mang và xáo trộn cho hàng nghìn người, doanh nghiệp và các dịch vụ tại Mỹ, kéo theo những hệ lụy tài chính đáng kể. Ông cũng nhận định các hành vi như vậy thường do nam giới trẻ trong độ tuổi 11–25 thực hiện nhằm tìm kiếm vị thế, sự nổi tiếng và sự công nhận trong các nhóm trực tuyến.
Trong khi đó, quan chức FBI Jason Kaplan nhấn mạnh “swatting” là một loại tội phạm nguy hiểm và gây gián đoạn, đe dọa tính mạng con người và làm cạn kiệt các nguồn lực ứng phó khẩn cấp. Ông khẳng định FBI sẽ tiếp tục phối hợp với AFP, các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân để xác định và buộc những kẻ lợi dụng công nghệ gây hại cho cộng đồng phải chịu trách nhiệm.