09:17 03/09/2014

Australia khai trương nhà máy điện mặt trời 20MW

Australia đã chính thức khai trương nhà máy sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời lớn nhất nước với công suất 20MW, đủ cung cấp điện cho 4.500 hộ gia đình.

Ngày 3/9, Australia đã chính thức khai trương nhà máy sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời lớn nhất nước với công suất 20MW, đủ cung cấp điện cho 4.500 hộ gia đình.

Những tấm pin mặt trời tại nhà máy điện. Ảnh: canberratimes.com.au


Nhà máy Royalla được đặt gần Canberra và có tổng cộng 83.000 tấm pin năng lượng mặt trời. Việc xây dựng nhà máy nằm trong dự án tổng thể của chính phủ Australia nhằm đạt mục tiêu sản xuất 90% năng lượng tái tạo cho khu vực thủ đô đến năm 2020. Đây cũng là nhà máy sản xuất điện bằng năng lượng Mặt trời đầu tiên ở Australia được hòa vào lưới điện quốc gia.

Trả lời phỏng vấn đài ABC của Australia, Bộ trưởng Môi trường Simon Corbell cho biết trong 20 năm tới, nhà máy Royalla sẽ sản xuất trung bình 37.000 MW năng lượng tái tạo mỗi năm và góp phần làm giảm hơn một nửa triệu tấn phát thải khí nhà kính.

Nhà máy Royalla là một dự án cấp quốc gia do công ty năng lượng tái sinh Fotowatio của Tây Ban Nha (FRV) thực hiện.


TTXVN/Tin tức