12:20 21/12/2015

Australia, Indonesia tăng cường hợp tác chống khủng bố

Australia và Indonesia ngày 21/12 đã nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin tình báo trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

(Từ trái sang): Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne tại cuộc đối thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTVXN tại Sydney, động thái này diễn ra vài ngày sau khi cảnh sát Indonesia bắt giữ một số đối tượng bị tình nghi âm mưu đánh bom liều chết ở thủ đô Jakarta.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc đối thoại song phương thường niên với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi tại Sydney, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết Australia và Indonesia đang hợp tác hết sức chặt chẽ trong vấn đề chống khủng bố và hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chia sẻ thông tin tình báo vì an ninh và an toàn của người dân cũng như khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Indonesia Marsudi khẳng định chia sẻ thông tin tình báo là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà Indonesia phải làm trong khuôn khổ hợp tác chống khủng bố.

Cuộc đối thoại diễn ra cùng thời điểm Tổng Chưởng lý Australia George Brandis và Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan đến Indonesia để thảo luận với những người đồng cấp về các vấn đề an ninh và luật pháp. Trong một tuyên bố, Tổng Chưởng lý Brandis khẳng định Indonesia là đối tác quốc tế quan trọng của Australia trong cuộc chiến chống khủng bố, an ninh mạng và hợp tác phòng chống tội phạm quốc tế.

Ông cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào các sáng kiến chống chủ nghĩa cực đoan, đặc biệt là thúc đẩy nỗ lực khu vực nhằm tìm kiếm giải pháp ngăn chặn hệ thống tuyên truyền của các tổ chức khủng bố cực đoan.

Trước đó, ngày 20/12, Cảnh sát Indonesia cho biết nhờ có thông tin tình báo của Cảnh sát Liên bang Australia, lực lượng chống khủng bố nước này đã tiến hành các cuộc truy quét tại tỉnh Java, bắt giữ 6 kẻ tình nghi ủng hộ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Java và Sumatra vào cuối tháng này, đồng thời thu giữ nhiều vật liệu chế tạo bom. Cuộc truy quét được cảnh sát Indonesia tiến hành chỉ một tháng sau khi nước này tăng cường an ninh tại các sân bay khi xuất hiện mối đe dọa tại thủ đô Jakarta.

Indonesia là nước có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới. Trong giai đoạn 2000-2009, nước này đã chứng kiến nhiều vụ đánh bom thảm khốc của các phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có vụ đánh bom ở đảo du lịch nổi tiếng Bali năm 2002, cướp đi sinh mạng của 202 người.

TTXVN/Tin Tức