Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia vừa ra quyết định hủy một chương trình văn bằng sau đại học, đang được hàng trăm cơ sở giáo dục tại nước này cung cấp cho sinh viên quốc tế. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Australia sử dụng quyền hạn cấp Bộ trưởng nhằm siết chặt các chương trình giáo dục có những dấu hiệu rủi ro mang tính hệ thống.
Sinh viên tại khuôn viên Đại học NSW ở Kensington, Sydney, Australia. Ảnh: news.com.au
Hơn 40.000 sinh viên quốc tế hiện đang theo học hoặc dự kiến bắt đầu theo học chương trình Graduate Diploma of Management (Learning), tạm dịch là Văn bằng sau đại học về quản lý. Theo quyết định hủy bỏ, các sinh viên hiện tại vẫn được tiếp tục học, nhưng các cơ sở đào tạo sẽ không còn được tuyển sinh viên quốc tế mới vào chương trình này. Việc tuyển sinh trong nước không bị ảnh hưởng.
Quyết định trên là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Công đảng cầm quyền nhằm siết chặt lĩnh vực giáo dục quốc tế, ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống thị thực sinh viên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Australia chuẩn bị công bố chính sách nhập cư được điều chỉnh, đồng thời chịu sức ép chính trị phải xử lý vấn đề nhập cư ròng từ nước ngoài, nhất là khi đảng Một Quốc gia đang gia tăng tỷ lệ ủng hộ. Đảng nhỏ này trước đó từng kêu gọi buộc sinh viên nước ngoài phải rời Australia nếu muốn nộp đơn đổi khóa học, nhằm ngăn tình trạng “nhảy” khóa học.
Chính phủ của Công đảng cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi có nhiều bằng chứng đáng kể cho thấy chương trình này đang bị những sinh viên không thực sự có mục đích học tập lợi dụng để chuyển đổi khóa học.
Theo dữ liệu của Chính phủ Australia, tỷ lệ hoàn thành khóa học của sinh viên quốc tế theo học chương trình này liên tục ở mức thấp so với sinh viên trong nước, trong khi tỷ lệ sinh viên chuyển sang các khóa học khác hoặc không bắt đầu khóa học sau khi đã ghi danh lại ở mức cao. Cụ thể, số sinh viên quốc tế ghi danh vào chương trình này đã liên tục tăng, từ 3.690 người vào năm 2000 lên 23.680 người trong năm 2025. Khoảng 90% tổng số sinh viên theo học chương trình này là sinh viên quốc tế. Năm 2025, hơn 3.300 sinh viên đã chuyển khỏi chương trình này sang một khóa học khác, tăng mạnh so với con số 230 người vào năm 2020, trong khi 4.000 sinh viên chuyển từ một văn bằng khác sang chương trình này.
Đồng Bộ trưởng Giáo dục Australia Julian Hill nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục hành động quyết liệt để bảo đảm Australia duy trì vị thế là điểm đến giáo dục toàn cầu đáng tin cậy, bảo vệ sinh viên quốc tế và ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống thị thực sinh viên.
Ông Hill nêu rõ Australia tiếp tục chào đón những sinh viên quốc tế thực sự mong muốn tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao, đồng thời phải duy trì trọng tâm nghiêm ngặt vào chất lượng, tính liêm chính và trải nghiệm học tập tốt cho sinh viên.
Văn bằng sau đại học nói trên là trình độ cao hơn bằng bằng cử nhân, nhưng không đưa ra các điều kiện bắt buộc nào để có thể đăng ký học. Chương trình gồm 8 học phần và được Cơ quan Đăng ký đào tạo quốc gia của Chính phủ Australia mô tả là phù hợp với “các nhà lãnh đạo và quản lý trong tổ chức, nơi hoạt động học tập được sử dụng để xây dựng năng lực tổ chức”.
Đầu năm nay, Chính phủ của Thủ tướng Althony Albanese đã tạm dừng việc cho phép các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo nghề đăng ký để được công nhận đủ điều kiện giảng dạy cho sinh viên quốc tế, nhằm tạo thêm thời gian giúp cơ quan quản lý tăng cường giám sát và chấn chỉnh các trường cao đẳng hoạt động thiếu minh bạch.
Một cuộc rà soát lớn đối với hệ thống thị thực của Australia năm 2023 cho thấy dù phần lớn các cơ sở đào tạo nghề dành cho sinh viên quốc tế cung cấp chương trình giảng dạy và đào tạo chất lượng cao, song một số trường và đại lý tư vấn đã lợi dụng hệ thống thị thực với mục đích khác.