04:14 08/04/2014

Australia dùng tàu ngầm không người lái tìm mảnh vỡ MH370

Nhà chức trách Australia có kế hoạch triển khai một tàu ngầm không người lái nhằm nỗ lực tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích một tháng trước.

Nhà chức trách Australia có kế hoạch triển khai một tàu ngầm không người lái nhằm nỗ lực tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích một tháng trước.

Biện pháp này được tiến hành trong bối cảnh thời gian dò tìm hộp đen của chiếc máy bay xấu số đang cạn dần.

Phát biểu với báo giới ngày 8/4, cựu chỉ huy lực lượng quốc phòng Australia Angus Houston, người tham gia công tác tìm kiếm ở Perth, cho biết phát hiện các tín hiệu có thể là từ hộp đen của máy bay mất tích MH370 tới nay vẫn là đầu mối khả quan nhất.

Thiết bị dò tìm tự động dưới nước không còn thích hợp ở độ sâu tìm kiếm 4.500m. Ảnh: ABC


Điều cần làm hiện nay là xác nhận thêm khả năng máy bay gặp nạn bằng cách tìm ra một số vật thể nhìn được bằng mắt thường, ví dụ như mảnh vỡ của máy bay ở đáy hoặc trên bề mặt đại dương.

Triển vọng tìm mảnh vỡ trên bề mặt đại dương đã giảm, đặc biệt sau khi có một cơn bão đã đi qua khu vực tìm kiếm. Chính vì vậy, việc dùng tàu ngầm để tìm mảnh vỡ là điều cần thiết.

Hiện việc xác định nguồn gốc chính xác của âm thanh đã phát hiện vẫn tiếp tục được tiến hành.


Đỗ Vân (Pv TTXVN tại Australia)