Ngày 27/1, lực lượng cứu hỏa Australia đã yêu cầu người dân sơ tán khi đám cháy rừng ở miền Đông Nam nước này bùng phát mạnh trong bối cảnh nắng nóng bao trùm phần lớn các khu vực trên cả nước.
Dữ liệu sơ bộ cho thấy nhiệt độ đã tăng lên mức cao kỷ lục ở bang Victoria, miền Đông Australia. Theo giới chức bang này, nắng nóng đang bao trùm khắp bang với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Nhà chức trách đã ban hành cảnh báo sơ tán khẩn cấp ngay lập tức đối với hàng trăm người dân tại 4 thị trấn có nguy cơ bị ảnh hưởng của đám cháy ở vùng Otways, phía Tây Nam Melbourne. Người dân ở 3 khu vực nông thôn lân cận khác cũng được kêu gọi sơ tán với cảnh báo do thời tiết khắc nghiệt, đám cháy có thể lan rộng nhanh chóng và gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Bang Victoria đã ban hành lệnh cấm đốt lửa hoàn toàn khi 6 đám cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang này. Theo Cục Khí tượng Australia, nhiệt độ tại các thị trấn Walpeup và Hopetoun, phía Tây Bắc bang Victoria, đã đạt đỉnh điểm ở mức 48,9 độ C, vượt kỷ lục của bang này là 48,8 độ C.
Điều kiện thời tiết nắng nóng đã buộc Ban tổ chức Giải quần vợt Australia Mở rộng (Australian Open) phải đóng mái che để bảo vệ các tay vợt và người hâm mộ khi nhiệt độ ở Melbourne dự báo có thể lên đến 45 độ C. Không khí nóng cũng đã bao trùm nhiều khu vực rộng lớn khác ở bang Victoria, South Australia và New South Wales.
Giám đốc y tế bang Victoria Caroline McElnay cho rằng nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người như gây tình trạng kiệt sức, sốc nhiệt, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh nền là những đối tượng có nguy cơ cao nhất. Do đó, bà kêu gọi người dân uống đủ nước và giữ mát cơ thể, đồng thời cảnh giác với các triệu chứng từ hoa mắt, chóng mặt đến chuột rút, tim đập nhanh, thân nhiệt cao và cuối cùng là mất ý thức.