01:14 05/01/2015

Australia cam kết hỗ trợ Iraq chống IS

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 4/1 cam kết tăng cường hợp tác với Iraq trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 4/1 cam kết tăng cường hợp tác với Iraq trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thủ tướng Australia đưa ra cam kết trên tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi trong chuyến thăm không báo trước tới Baghdad, theo đó Australia sẽ bổ sung 5 triệu AUD viện trợ cho Iraq. Hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác quân sự, trong đó có việc huấn luyện và trang bị cho binh lính Iraq chống IS.

Ông Abbott nhấn mạnh: “Đây là một cuộc chiến quan trọng. Cuộc chiến này không chỉ vì người dân Iraq, không chỉ vì người dân trong khu vực mà còn vì toàn thế giới". Thủ tướng Abbott nêu rõ Australia sẽ tăng cường hợp tác với chính phủ và nhân dân Iraq trong thời gian tới nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như các giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Tony Abbott (trái) gặp người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi ngày 4/1. Ảnh: AFP


Trong chuyến thăm không báo trước tới Iraq lần này, ông Abbott cũng đã gặp gỡ các thành viên Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) đang tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu. Được biết, chuyến thăm này ban đầu được dự kiến tiến hành trong dịp lễ Giáng sinh nhưng bị hoãn lại do sự kiện bắt giữ con tin tại Sydney.

Cùng đi với ông Abbott trong chuyến thăm này còn có Bộ trưởng Quốc phòng mới của Australia, ông Kevin Andrews và Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Mark Binskin.

Australia là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ chiến dịch do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Iraq. Canberra đã triển khai các lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Iraq.

Giới chức Australia cho biết có hàng chục công dân nước này đang tham chiến cùng với các nhóm phiến quân Hồi giáo ở nước ngoài, gây lo ngại các phần tử này có thể trở về tiến hành các cuộc tấn công khủng bố trong nước.

Liên quan cuộc chiến chống IS, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đưa tin quân đội Israel (IDF) và cơ quan tình báo (Shin Bet) đã thông báo việc bắt giữ nhóm khủng bố đầu tiên có liên hệ với lực lượng IS đang hoạt động tại Iraq và Syria. Nhóm này gồm 3 đối tượng, trong đó một đối tượng đã bị tòa án quân sự Judea kết tội tham gia và hoạt động trong các tổ chức bị cấm, hai đối tượng còn lại sẽ bị đưa ra xét xử trong vài ngày tới.

Theo nguồn tin trên, các đối tượng bị bắt là người Palestine sống tại Hebron, gồm Ahmad Shehadeh, 22 tuổi; Muhammad Zaru, 21 tuổi và Qusai Masawdeh, 23 tuổi. Việc bắt giữ được tiến hành hồi tháng 11/2014 trong một chiến dịch quân sự của IDF. Những người này bị cáo buộc âm mưu thành lập một cơ sở của IS và tự chế tạo các thiết bị nổ nhằm tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Truyền hình Israel cho biết Shin Bet đã thành lập một đơn vị chuyên thu thập các tin tức liên quan đến IS, cũng như sẵn sàng cho cuộc chiến chống các phần tử khủng bố này tại Israel. Động thái này xuất phát từ thực tế là IS mở rộng phạm vi hoạt động vượt qua các ranh giới lãnh thổ và Israel lo ngại lực lượng này sẽ bắt đầu gia tăng hoạt động bên trong lãnh thổ Israel.


TTXVN/Tin tức