10:10 04/10/2012

Australia bắt đầu quá tải học sinh

Bang New South Wales của Australia sẽ có thêm khoảng 225.000 học sinh mới trong vòng 20 năm tới, gây áp lực nặng nề đối với việc mở rộng quy mô lớp học.

Bang New South Wales của Australia sẽ có thêm khoảng 225.000 học sinh mới trong vòng 20 năm tới, gây áp lực nặng nề đối với việc mở rộng quy mô lớp học.

 

Ảnh minh họa

 

Một nhóm nghiên cứu cơ sở hạ tầng cho rằng 90% trong số học sinh mới này sẽ vẫn phải đăng ký học tại các ngôi trường hiện có. Việc mở rộng quy mô các lớp học sẽ giúp tận dụng tối đa hiệu quả các tài sản hiện có và giúp tăng chất lượng giáo dục.

 

Chiến lược trên cũng giúp chính quyền địa phương khuyến khích cộng đồng tăng cường sử dụng hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường như sân chơi và thư viện.

 

Báo cáo năm 2011 của chính phủ cho rằng trong vòng 15 năm tới bang New South Wales sẽ cần xây 400 trường mới. Hiện có nhiều báo cáo cho thấy các trường học đã lâm vào tình trạng quá tải, thậm chí một số trường đã phải sử dụng đến các lớp học bằng vật liệu lắp ghép.

 

Tuy nhiên, nghiên cứu của nhóm tư vấn lại cho rằng trong thập kỷ tới bang này chỉ cần xây thêm 29 ngôi trường. Ngoài ra, đề nghị 90% học sinh mới vẫn đăng ký học tại các ngôi trường hiện có sẽ khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.


Theo phát ngôn viên Bộ Giáo dục Adrian Piccoli, bang New South Wales sẽ cố gắng duy trì quy mô lớp học như hiện tại cho tới năm 2016.

 

 

Quang Minh