10:06 25/10/2020

AU kêu gọi giảm căng thẳng tại Nigeria

Hội đồng Văn hóa, Xã hội và Kinh tế thuộc Liên minh châu Âu (AU) ngày 24/10 đã kêu gọi giảm căng thẳng ngay lập tức ở những khu vực tại Nigeria đang bị chao đảo bởi các cuộc biểu tình trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Người biểu tình phong tỏa một tuyến đường ở thành phố Lagos, Nigeria ngày 19/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, hội động trên kêu gọi tất cả các bên liên quan, chính phủ và người dân, cần tiến hành đối thoại và tìm cách giải quyết hòa bình hợp lý tình trạng hiện này, qua đó tránh "đẩy tình hình tới mức căng thẳng hơn nữa". 

Bên cạnh đó, hội đồng trên cũng đề nghị tổ chức các cuộc điều tra độc lập, công bằng và minh bạch về những cáo buộc cho rằng cảnh sát có các hành vi bạo lực nhằm vào người biểu tình. 

Làn sóng biểu tình tại Nigeria nổ ra sau khi một video được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có cảnh lực lượng được cho là thuộc Đội Đặc nhiệm săn bắt cướp (SARS) bắn chết một người đàn ông tại bang Delta thuộc khu vực phía Nam nước này. Các cuộc biểu tình đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố và buộc nhà chức trách phải ban bố lệnh giới nghiêm hoàn toàn tại trung tâm kinh tế Lagos. Bất chấp lệnh giới nghiêm, người biểu tình vẫn tập hợp và khẳng định sẽ tiếp tục xuống đường. 

Ngày 21/10, tòa nhà văn phòng của Đài Truyền hình TVC ở thành phố Lagos đã bị phóng hỏa. Theo Tổ chức Ân xá quốc tế (AI),  kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình từ ngày 8/10 đến nay, ít nhất 56 người ở Nigeria đã thiệt mạng. Quân đội Nigeria khẳng định thông tin về việc các binh sĩ nổ súng vào người biểu tình là tin giả.

Anh Hiển (TTXVN)