Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Hội đồng Điều hành Liên minh châu Phi (AU) đã khép lại kỳ họp thường kỳ lần thứ 49 với nhiều quyết định quan trọng nhằm đẩy mạnh cải cách thể chế, củng cố nền tảng tài chính và thúc đẩy triển khai Chương trình nghị sự 2063 - chiến lược phát triển dài hạn của châu Phi.
Quang cảnh bên ngoài Trụ sở Liên minh châu Phi ở Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: THX/TTXVN
Sau 2 ngày làm việc, các Ngoại trưởng của 55 quốc gia thành viên AU đã thông qua hàng loạt nghị quyết tập trung vào các ưu tiên phát triển của châu lục, tăng cường quản trị và bảo đảm tính bền vững về tài chính cho tổ chức này trong dài hạn. Một trong những kết quả đáng chú ý là Ethiopia và Kenya tự nguyện chuyển từ Nhóm 2 lên Nhóm 1 trong cơ chế phân bổ mức đóng góp ngân sách của AU đối với chu kỳ ngân sách giai đoạn 2027-2029. Quyết định này đồng nghĩa với việc hai nước sẽ tăng mức đóng góp tài chính, qua đó hỗ trợ mục tiêu nâng cao khả năng tự chủ về ngân sách của AU và giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ bên ngoài.
Chủ tịch Ủy ban AU, ông Mahmoud Ali Youssouf đánh giá cao quyết định của Ethiopia và Kenya, cho rằng đây là minh chứng cho cam kết của các quốc gia thành viên trong việc huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình nghị sự 2063, bất chấp những khó khăn do tình hình kinh tế và địa chính trị toàn cầu gây ra. Theo ông, việc điều chỉnh thang đánh giá mức đóng góp ngân sách sẽ giúp Ủy ban AU có thêm nguồn lực để triển khai các chương trình ưu tiên của châu Phi.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Điều hành AU, đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác phát triển Burundi, ông Édouard Bizimana nhấn mạnh quyết định của Ethiopia và Kenya thể hiện tinh thần đoàn kết của châu Phi và chủ nghĩa Liên Phi, góp phần củng cố quyết tâm xây dựng một AU vững mạnh, thống nhất và có khả năng tự bảo đảm nguồn tài chính cho các mục tiêu phát triển.
Các nghị quyết được thông qua sẽ được chuyển tới Ủy ban AU, các cơ quan trực thuộc và các quốc gia thành viên để triển khai, đồng thời làm cơ sở chuẩn bị nội dung cho Hội nghị thượng đỉnh AU sắp tới.
Theo AU, các quyết định lần này sẽ định hướng cho quá trình cải cách thể chế, tăng cường tài chính bền vững, thúc đẩy hội nhập khu vực, duy trì hòa bình, an ninh và đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình nghị sự 2063 trong thời gian tới.