11:10 04/11/2014

AU cho 2 tuần để Burkina Faso chuyển giao quyền lực

AU đã cho quân đội Burkina Faso 2 tuần để đưa quốc gia Tây Phi này trở lại chế độ dân sự và dọa sẽ trừng phạt nếu không tuân theo.

Liên minh châu Phi (AU) ngày 3/11 đã cho quân đội Burkina Faso 2 tuần để đưa quốc gia Tây Phi này trở lại chế độ dân sự và dọa sẽ trừng phạt nếu không tuân theo.

Người ủng hộ lực lượng đối lập biểu tình phản đối quân đội chiếm quyền lãnh đạo đất nước tại quảng trường Place de la Nation, thủ đô Ouagadougou ngày 2/11. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Hòa bình AU Simeon Oyono Esono nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu lực lượng vũ trang Burkina Faso chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự... Hội đồng quyết định (cho Burkina Faso) một khoảng thời gian là 2 tuần để chuyển giao và sau đó, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt".

Sau 2 tuần, AU sẽ chỉ định một đặc phái viên tới Burkina Faso để kiểm tra tình hình nước này và cân nhắc các bước đi tiếp theo. Trước đó, Liên hợp quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu đã hối thúc giới chóp bu quân sự của Burkina Faso chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.


TN
(Theo AFP)