12:06 20/12/2014

Atletico Madrid đụng độ Real Madrid ở vòng 16 đội Cúp Nhà vua

Hòa 2 - 2 với đội đang thi đấu ở giải hạng 3 Tây Ban Nha là L'Hospitalet trong trận lượt về vòng 32 đội diễn ra rạng sáng 19/12, để sau 2 lượt trận thắng với tổng tỷ số 5 - 2, Atletico Madrid giành quyền vào vòng 16 đội ở Cúp Nhà vua.

Hòa 2 - 2 với đội đang thi đấu ở giải hạng 3 Tây Ban Nha là L'Hospitalet trong trận lượt về vòng 32 đội diễn ra rạng sáng 19/12, để sau 2 lượt trận thắng với tổng tỷ số 5 - 2, Atletico Madrid giành quyền vào vòng 16 đội ở Cúp Nhà vua. Nhưng Atletico Madrid sẽ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh và cũng là đương kim vô địch Real Madrid.

Atletico sớm phải đối đầu với nhà ĐKVĐ Real. Ảnh: Eurosport.com



Có được chiến thắng cách biệt 3 - 0 ở trận lượt đi, trận đấu này, HLV Diego Simeone đã cho rất nhiều cầu thủ trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị. Với việc bị treo giò trong trận đấu cuối tuần này ở La Liga, Mario Mandzukic đã được tung vào sân ngay từ đầu trận. Anh cũng là cái tên đáng chú ý nhất của trận đấu này. Phút 19, chính tiền đạo người Croatia đã bình tĩnh dứt điểm chính xác trong pha đối mặt với thủ môn Carlos Craviotto.

Sau bàn thua, L'Hospitalet đã vùng lên mạnh mẽ. Họ đã đẩy các cầu thủ chủ nhà vào thế phải chống đỡ vất vả. Đến phút 68, Ruben Alcaraz tung ra một cú sút từ ngoài vùng cấm địa, đưa bóng đi rất căng, đánh bại thủ môn Oblak, san hòa tỷ số. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, lại là Mandzukic đưa đội chủ nhà Atletico vượt lên dẫn trước bằng một pha thoát xuống đánh đầu cận thành đẹp mắt. Trong khoảng thời gian còn lại, đội khách đã thi đấu rất nỗ lực và phút 84, Alcaraz bên phía đội khách một lần nữa ghi bàn san bằng tỷ số từ một cú sút xa.

Minh Đăng