10:10 11/10/2018

Asian Para Games 2018: Võ Thanh Tùng tiếp tục 'săn vàng' ở nội dung cuối

Trong ngày thi đấu 11/10 - ngày thi đấu chính thức thứ 5 của Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018, các vận động viên (VĐV) Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung: bơi tự do 50m, đẩy tạ, ném lao, bóng bàn cá nhân, cờ vua tiêu chuẩn hạng B1, B2, B3 và cầu lông đơn nam.

Chú thích ảnh
VĐV Võ Thanh Tùng (phải) giành HCV, phá kỷ lục nội dung bơi ngửa 50m nam tại Asian Para Games 2018 ở Jakarta, Indonesia ngày 8/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Khu thể thao dưới nước, niềm hy vọng tiếp tục được đặt vào Võ Thanh Tùng khi VĐV người Cần Thơ sẽ thi đấu ở nội dung sở trường bơi 50m tự do dành cho hạng thương tật S5. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Jakarta (Indonesia), Tùng cho biết anh đã sẵn sàng và tự tin để giành chiến thắng thuyết phục ở nội dung thi đấu cuối cùng này.

Trong ngày thi đấu thứ 4 của Asian Para Games 2018, Võ Thanh Tùng đã thể hiện sự xuất sắc trên đường đua 200m tự do, khi vượt qua 7 đối thủ nặng ký để giành vị trí vô địch, đồng thời phá kỷ lục Đại hội với thành tích 03:00'02.

Trước đó, sức mạnh vượt trội cũng đã được "kình ngư" người Cần Thơ này thể hiện ở nội dung 100m tự do, khi anh cán đích đầu tiên với thành tích 1:17'02 - phá sâu kỷ lục đại hội (1:20'11), đồng thời xô đổ kỷ lục châu Á (1:17'64). Ngoài ra, anh cũng phá kỷ lục Asian Para Games ở cự ly bơi ngửa 50m nam, với thời gian 0:38'50.  

Cũng trong ngày tranh tài 10/10, đội tuyển cờ vua đã mang về cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thêm 2 Huy chương Bạc (HCB) đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn thương tật hệ vận động và đồng đội cờ tiêu chuẩn nữ hạng B2-B3, cùng 4 Huy chương Đồng (HCĐ) khác ở các nội dung cờ đồng đội cờ tiêu chuẩn nữ hạng B1, ném lao, đẩy tạ và bơi 50m tự do của nữ.

Tính đến 9h sáng 11/10, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 23 huy chương, trong đó có 6 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ, tạm giữ vị trí thứ 12/44 trên bảng tổng sắp Asian Para Games 2018.

Dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích của đại hội hiện vẫn là đoàn Trung Quốc với 197 huy chương, trong đó có 105 HCV, 52 HCB, 40 HCĐ. Đoàn Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai với 95 huy chương, trong đó có 38 HCV, 31 HCB và 26 HCĐ.

Hải Ngọc - Thanh Phương (TTXVN)