01:09 05/01/2019

ASIAN CUP 2019: Thể lực sung mãn, đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại UAE

Sau khoảng 1 tuần tập huấn tại Qatar, chiều 4/1, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để chuẩn bị bước vào Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam trong trận chung kết lượt về giải AFF Suzuki Cup tối 15/12/2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã được tạo điều kiện thuận lợi tối đa khi đặt chân tới Abu Dhabi. Các thủ tục hải quan được tiến hành một cách nhanh gọn, hành lý được nhân viên của Ban tổ chức hỗ trợ chuyển ra xe tải và gửi thẳng về khách sạn. Thầy trò HLV Park Hang-seo được bố trí đi ra theo cửa VIP, nơi xe bus dành riêng cho đội tuyển tại VCK Asian Cup 2019 đã đỗ sẵn phía bên ngoài.

Ngay khi di chuyển từ sân bay ra xe bus về khách sạn nghỉ ngơi, những nhà vô địch Đông Nam Á đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của kiều bào Việt Nam tại đây. Có người sống ở thành phố Dubai - cách Abu Dhabi 150 km phải dậy sớm để bắt xe bus tới sân bay đúng giờ.

Trận đấu đầu tiên của thầy trò Park Hang-seo gặp đội tuyển Iraq diễn ra vào 20h30 (giờ Việt Nam) ngày 8/1 trên sân vận động Zayed Sports City.

Sau khi ổn định nơi đóng quân tại khách sạn Crowne Plaza và tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài, chiều 4/1, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Abu Dhabi. Điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ Việt Nam thời điểm này là ổn định thể lực và tìm lại sự hứng khởi với trái bóng. Vì vậy, giáo án mà HLV trưởng Park Hang-seo đưa ra rất nhẹ nhàng, chủ yếu là các trò chơi vận động với trái bóng. Mặc dù mang nhiều tính thư giãn, nhưng các trò chơi mà HLV Park Hang-seo đặt ra đều đòi hỏi sự phối hợp tập thể, sự di chuyển linh hoạt và óc phán đoán tình huống. Bởi vậy, các cầu thủ không chỉ được thư giãn về mặt tinh thần, tạo sự hứng khởi mà còn gián tiếp được bổ trợ về kỹ năng chuyên môn.

Bên cạnh các “game” với bóng, HLV Park Hang-seo cũng dành 1/3 thời lượng buổi tập để rèn thêm cho các học trò các bài di chuyển chiến thuật trong phòng ngự và tấn công. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn đảm bảo sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của đội tuyển để từ đó tạo cơ hội đạt kết quả tốt trước các đối thủ cùng bảng gồm Iraq, Iran và Yemen.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: “Chúng tôi cảm thấy khá vất vả khi phải thức dậy từ sớm để di chuyển sang UAE. Tuy nhiên, sau buổi tập chiều nay, toàn đội cảm thấy được cải thiện rất nhiều về sức khoẻ. Chúng tôi vẫn còn 3 buổi tập nữa và sẽ cố gắng nhằm đảm bảo tốt nhất về thể lực để có thể sẵn sàng cho trận ra quân gặp Iraq”.

Sáng 5/1, đội tuyển sẽ có cuộc họp với đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xung quanh các vấn đề liên quan đến Điều lệ giải và tiếp tục trở lại sân tập vào 17h30 (20h30 giờ Việt Nam) chiều cùng ngày.

An Bình - Thanh Phương (TTXVN)