01:23 16/01/2019

ASIAN CUP 2019: Nhật Bản - Uzbekistan quyết tâm giành ngôi đầu bảng F

Dù đã chính thức góp mặt ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, nhưng cả Nhật Bản và Uzbekistan đều tỏ ra quyết tâm giành ngôi đầu bảng F trong cuộc đối đầu trực tiếp diễn ra vào lúc 20h30' ngày 17/1.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Là một trong những ứng cử viên vô địch của Asian Cup 2019, Nhật Bản muốn giành ngôi nhất bảng để khẳng định vị thế, đồng thời thuận lợi hơn trong hành trình hướng đến ngôi vô địch bởi đội nhì bảng F sẽ phải chạm trán Australia ở vòng 16 đội. Sau khi phải dừng bước ở vòng tứ kết tại giải đấu 4 năm trước, đội bóng "xứ sở hoa anh đào" càng quyết tâm hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên vào lúc này, dù đang có 6 điểm sau hai lượt trận và bằng điểm Uzbekistan, song Nhật Bản lại phải chấp nhận xếp thứ hai bảng F do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +5). Cho đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã có 2 chiến thắng trong tay tuy nhiên đó đều là những thắng lợi sát nút. Có thể nói, Nhật Bản vẫn chưa bung hết sức tại giải đấu năm nay. Ở trận ra quân, Nhật Bản thậm chí còn để Turkmenistan ghi bàn mở tỷ số.

Trước thềm Asian Cup 2019, HLV Hajime Moriyasu đã gây bất ngờ cho tất cả khi loại hai ngôi sao hàng đầu là Shinji Okazaki và Shinji Kagawa khỏi danh sách tham dự giải và giờ là lúc ông cần chứng minh những sự lựa chọn táo bạo của mình là đúng. Tuy nhiên, thử thách của họ trước mắt là một Uzbekistan đang thi đấu hưng phấn.

Thắng lợi 4-0 trước Turkmenistan ở lượt trận thứ hai giúp thầy trò HLV Hector Cuper tự tin chiếm ngôi đầu bảng F. Eldor Shomurodov – chân sút đã ghi 2 bàn thắng cho Uzbekistan sau 2 lượt trận, cùng thủ quân Odil Ahmedov chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn nhất với hàng phòng ngự của Nhật Bản.

Xét về thành tích đối đầu giữa hai đội tuyển, lịch sử đang nghiêng hẳn về phía Nhật Bản. Trong 11 lần gặp nhau, Nhật Bản giành 7 chiến thắng, hòa 3 và chỉ nhận 1 thất bại trước Uzbekistan. Dù vậy ở cuộc đối đầu trực tiếp này, Uzbekistan chỉ cần một kết quả hòa để tiến vào vòng 16 đội với ngôi vị nhất bảng F. Với vị thế và phong độ hiện tại của cả hai, người hâm mộ có thể hy vọng vào một trận đấu tấn công hấp dẫn giữa Nhật Bản và Uzbekistan.

Đội hình dự kiến

Nhật Bản: Shuichi Gonda, Yuto Nagatomo, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Wataru Endo, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Takumi Minamino, Ritsu Doan, Yuya Osako.
Uzbekistan: Ignatiy Nesterov, Akmal Shorakhmedov, Anzur Ismailov, Oleg Zoteev, Islom Tukhtakhodjaev, Odil Ahmedov, Otabek Shukurov, Javokhir Sidikov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Sardor Rashidov.
Dự đoán: 1-1
Hồng Phú (TTXVN)