01:12 17/01/2019

Asian Cup 2019: Hôm nay sẽ xác định đầy đủ danh sách 16 vào vòng knock-out

Đêm nay (17/1), sẽ xác định việc đội tuyển Việt Nam có được tham dự vòng 16 đội hay không khi vòng bảng AFC Asian Cup 2019 khép lại.

Chú thích ảnh
Cơ hội đi tiếp với tư cách một trong bốn đội hạng 3 có thành tích tốt nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo là rất lớn

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Yemen 2-0 để đoạt vị trí thứ ba bảng D Asian Cup 2019 với 3 điểm và hiệu số -1, cơ hội đi tiếp với tư cách một trong bốn đội hạng 3 có thành tích tốt nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo là rất lớn.

Trong cuộc đua giữa các đội xếp thứ ba hiện nay, đội tuyển Bahrain bảng A (4 điểm, hiệu số 0-0) và đội tuyển Kyrgyzstan bảng C (3 điểm, hiệu số 4-4) đã chính thức giành vé đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam bảng D (3 điểm, hiệu số 4-5) đang đứng thứ ba, trên Palestine bảng B (2 điểm, hiệu số 0-3). Hai đội thứ ba còn lại chưa thi đấu là Oman bảng F (0 điểm, hiệu số 1-3), và Lebanon bảng E (0 điểm, hiệu số 0-4).

Hai tấm vé đi tiếp còn lại sẽ chia đều cho các bảng B, D, E và F. Do đội thứ ba bảng B là Palestines chỉ có 2 điểm nên Việt Nam (3 điểm) chắc chắn xếp trên. Như vậy, Việt Nam sẽ chỉ phải cạnh tranh vé vào vòng 16 đội với các đội Oman và Lebanon.

Chú thích ảnh

Tại bảng F, Oman hiện đứng thứ ba, chưa có điểm nào (hiệu số -2). Nếu Oman muốn vượt qua Việt Nam, họ phải thắng Turkmenistan với cách biệt 2 bàn (để hơn Việt Nam về hiệu số), hoặc nếu 1 bàn thì phải ghi nhiều hơn 3 bàn (chẳng hạn như 4-3, 5-4,… để hơn Việt Nam về số bàn thắng ghi được). Khả năng này là tương đối dễ xảy ra.

Còn Turkmenistan muốn vượt qua Việt Nam, họ sẽ phải thắng Oman với cách biệt 4 bàn. Khi ấy, họ sẽ có cùng điểm và hiệu số với Việt Nam, nhưng sẽ nhiều hơn về số bàn thắng. Khả năng trên khó xảy ra, bởi Oman được đánh giá nhỉnh hơn Turkmenistan và đã thắng 3/4 lần đối đầu gần đây.

Tại bảng E, nếu Lebanon không thắng CHDCND Triều Tiên cách biệt 3 bàn (chẳng hạn như 5-2, 6-3,… để hơn Việt Nam về số bàn thắng). Nhưng đây là khả năng rất khó có thể xảy ra, bởi hàng công Lebanon đang cực tệ, với 7 trận liên tiếp không ghi bàn kể từ tháng 9/2018 đến nay (hòa 2, thua 5).

Trong khi đó, nếu đội tuyển CHDCND Triều Tiên muốn vượt qua Việt Nam, họ sẽ phải thắng Lebanon với cách biệt… 9 bàn, để hơn Việt Nam về số bàn thắng bại. Đây rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi với Triều Tiên.

Do 2 đội đứng thứ ba được xác định đi tiếp nằm ở bảng A và C nên hiện chỉ còn 4 trường hợp có thể xảy ra với các đội thứ ba đi tiếp. 3/4 trường hợp có thể xảy ra có sự hiện diện của Việt Nam. Những trường hợp đó đều đưa Việt Nam gặp Jordan (nhất bảng B) ở vòng knock-out Asian Cup 2019.

Hai trận cuối cùng của bảng F sẽ diễn ra lúc 20h30 gồm: Oman - Turkmenistan và Nhật Bản - Uzbekistan. Tiếp đó, vào lúc 23h, sẽ là 2 trận tại bảng E giữa Ả rập Xê út - Qatar và Lebanon - CHDCND Triều Tiên.

Danh sách 14 đội đã giành vé đi tiếp:
UAE, Thái Lan, Bahrain (bảng A), Jordan, Australia (B), Hàn Quốc, Trung Quốc, Kyrgyzstan (C), Iran, Iraq (D), Qatar, Saudi Arabia (E), Uzbekistan và Nhật Bản (F).
L.Sơn/Báo Tin tức