01:11 11/01/2019

ASIAN CUP 2019: Đội tuyển Thái Lan - Thay tướng đổi vận?

Thái Lan - đội tuyển được xem là "Lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á" - đã có chiến thắng đầu tiên (1-0 trước Bahrain) ở vòng bảng Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
Thái Lan có sự thay đổi ở đội hình ra sân sau khi ông Sirisak lên nắm quyền chỉ đạo. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Tờ Fox Sports Asia đã chỉ ra 5 điểm nhấn sau chiến thắng quan trọng này.
 
1 - Chơi tốt hơn sau khi HLV Rajevac bị sa thải

Huấn luyện viên (HLV) Milovan Rajevac đã bị sa thải ngay sau khi "Đàn voi chiến" thảm bại 1-4 trước đội tuyển Ấn Độ bị đánh giá yếu hơn ở trận ra quân tại Asian Cup 2019. Trợ lý Sirisak Yodyadthai đã lên làm HLV tạm quyền của Thái Lan và ngay lập tức để lại dấu ấn bằng chiến thắng trước Bahrain. 

Đội bóng "Xứ Chùa Vàng" đã có sự thay đổi ở đội hình ra sân trong trận đấu tối 10/1. Chiến lược gia Sirisak Yodyadthai sử dụng sơ đồ với 3 trung vệ là Suphan Thongsong - Adisorn Promrak - Pansa Hemviboon. Cả 3 đều thi đấu tốt trong trận này, trong khi những cầu thủ tấn công của Thái Lan đã lấy lại phong độ dưới sự chỉ đạo của ông Sirisak.

Sanrawat Dechmitr, tiền vệ chủ chốt của Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2018 đã phải ngồi ghế dự bị trong trận đấu vừa qua để nhường chỗ cho tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt hơn là Tanaboon Kesarat. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Supachai Jaided cũng bị tước vị trí đá chính khi ông Sirisak lên tiếp quản vị trí HLV. 

2 - Tìm ra lời giải cho vị trí thủ môn?

  Chatchai Budprom đã trấn giữ khung thành của đội tuyển Thái Lan ở trận đấu với đội tuyển Ấn Độ trong bối cảnh thủ môn số 1 của họ là Kawin Thamsatchanan đã vắng mặt ở Asian Cup 2019 do bị chấn thương. Tuy nhiên Chatchai thi đấu gây thất vọng và mất vị trí "gác đền" ngay sau thất bại 1-4 của Thái Lan trước Ấn Độ.

"Người nhện" Siwarak Tedsungnoen (hiện đang đầu quân cho câu lạc bộ Buriram United - Thái Lan) là người bắt chính trong trận đấu với Bahrain. Thủ môn 34 tuổi này đã mang lại sự an tâm cho các cổ động viên Thái Lan, khi thi đấu điềm tĩnh và không mắc sai lầm nào, giúp "Đàn voi chiến" bảo toàn được tỉ số trận đấu. Rất có thể Siwarak Tedsungnoen sẽ tiếp tục được bắt chính ở lượt trận cuối vòng bảng - giữa Thái Lan và đội bóng nước chủ nhà Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

3 - Sự điều chỉnh phát huy hiệu quả

Sau hiệp 1 thi đấu không mấy ấn tượng, HLV Sirisak đã đưa ra những chỉ đạo để các cầu thủ của mình chơi tốt hơn trong hiệp 2. Có thể thấy sự khác biệt giữa ông và người tiền nhiệm của mình là rất lớn. Dưới thời HLV Milovan Rajevac, Thái Lan đã sụp đổ ở hiệp 2 trận gặp Ấn Độ.

Đội tuyển Thái Lan đã chơi mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên và để cho Bahrain nắm quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, nhờ hàng thủ hoạt động hiệu quả cùng với sự chắc chắn mà Siwarak Tedsungnoen đem lại, Thái Lan đã không phải nhận bất cứ bàn thua nào.

Chanathip đã không để lại dấu ấn nào khi anh được bố trí chơi dạt cánh. Nhưng sau đó, HLV Sirisak đã kéo cầu thủ này vào đá ở trung lộ ở hiệp 2 và điều này đã phát huy hiệu quả. Sanrawat cũng đã được tung vào sân khi Thái Lan dẫn trước để tăng cường cho hàng tiền vệ.

4 - Chanathip tỏa sáng

Chanathip là ngôi sao số 1 của đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019, nhưng anh đã chơi rất mờ nhạt ở trận thua 1-4 trước Ấn Độ. Cầu thủ này đã phải nhận rất nhiều chỉ trích vì khởi đầu tồi tệ của "Đàn voi chiến" ở Asian Cup 2019. Tuy nhiên sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện dường như đã khiến Chanathip chơi tốt hơn. Cầu thủ này đã lấy lại được phong độ ở trận gặp Bahrain.

Mặc dù trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Chanathip gần như không đóng góp được gì vào lối chơi của Thái Lan, nhưng càng về sau, cầu thủ này càng đá càng hay. Chính anh đã ghi bàn giúp Thái Lan mở tỉ số với cú vô lê trong vòng cấm ở phút 59. Chanathip suýt chút nữa có thêm pha kiến tạo khi anh chuyền bóng cho Adisak thoát xuống nhưng tiền đạo này lại dứt điểm trúng cột dọc.

5 - Thái Lan có hy vọng đi tiếp

Chiến dịch Asian Cup của đội tuyển Thái Lan đã trở lại đúng hướng sau khi họ giành 3 điểm đầu tiên ở giải đấu lần này. Với thể thức thi đấu trong đó đội xếp thứ ba ở vòng bảng cũng có cơ hội lọt vào vòng 1/8, Thái Lan giờ đây có hy vọng đi tiếp.

HLV Sirisak chắn chắn sẽ có những tính toán để giúp đội bóng vượt qua vòng bảng, khi mà lúc này Thái Lan đang xếp thứ 3 ở bảng A, sau UAE và Ấn Độ. Họ đang bằng điểm với Ấn Độ (3 điểm). Ở lượt trận cuối vòng bảng, Thái Lan cần có kết quả tốt khi gặp chủ nhà UAE để có thể lọt vào vòng 1/8.

Thanh Phương (TTXVN)