01:14 09/01/2019

Asian Cup 2019: Cuộc đối đầu cân tài cân sức Uzbekistan - Oman

Cuộc đối đầu giữa Uzbekistan và Oman ở bảng F Asian Cup 2019 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi hai đội tuyển này không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ, cũng như đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và dày dặn kinh nghiệm thi đấu.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Oman đứng ở vị trí thứ 82 trong khi đội tuyển Uzbekistan là 95. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Oman đã toàn thắng trước Uzbekistan, ghi 4 bàn thắng và không phải nhận bất kỳ bàn thua nào.

Uzbekistan đã gây thất vọng trước thềm Asian Cup 2019 khi bị Liban cầm hòa với tỉ số 0-0 và nhận thất bại 0-4 trước Hàn Quốc. Bên kia chiến tuyến, Oman đang có được tinh thần tốt với chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận giao hữu vào ngày 2/1 vừa qua. Trong vòng 11 trận giao hữu tính từ tháng 9/2018, Oman chỉ phải nhận duy nhất một thất bại.

Tại Asian Cup 2019, Uzbekistan thiếu vắng của nhiều trụ cột, bao gồm Igor Sergeev, Javohir Ilyasov và Dilshod Rakhmatullaev - những ngôi sao đã để lại dấu ấn tại kỳ Asian Cup 2015. Ngoài ra Ivan Nagaev và Jasurbek Yakhshibaev cũng không thể tham dự giải đấu lần này. Trước đó, huấn luyện viên Hector Cuper đã gây bất ngờ khi chỉ triệu tập 2 tiền đạo cắm là Marat Bikmaev và Sardor Rashidov.

Dù vậy, Uzbekistan vẫn đang sở hữu đội hình chất lượng, với những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như tiền đạo Eldor Shomurodov, bộ đôi tiền vệ Otabek Shukurov, Fozil Musaev hay hậu vệ Dostonbek Tursunov. Bên cạnh đó là 5 “nhà vô địch U23 châu Á 2018” gồm: Dostonbek Tursunov, Javokhir Sidikov, Dostonbek Khamdamov, Otabek Shukurov và ngôi sao Odiljon Hamrobekov. Có thể nói, đội hình Uzbekistan hiện tại là một tập thể cực kỳ đồng đều và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ.

Oman đang có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng FIFA nhưng đội tuyển này lại tỏ ra khá vô duyên với Asian Cup. Trong 3 lần tham dự giải đấu số 1 châu Á trước đây vào các năm 2004, 2007 và 2015 thì Oman đều bị loại từ vòng bảng.

Trong quá khứ, Uzbekistan từng 6 lần tham dự Asian Cup. Ở các kỳ Asian Cup diễn ra vào năm 1996 và 2000, Uzbekistan đã thể hiện phong độ kém cỏi và bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, từ các kỳ Asian Cup năm 2004, 2007, 2011 và 2015 thì Uzbekistan đều ít nhất lọt vào tới Tứ kết. Đáng chú ý là năm 2011, khi Uzbekistan giành hạng 4 chung cuộc.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Nhật Bản sẽ dễ dàng có được vị trí nhất bảng F sau 3 lượt trận. Nếu thi đấu đúng phong độ, Nhật Bản hoàn toàn có thể giành 9 điểm tuyệt đối. Do đó, Uzbekistan và Oman sẽ buộc phải cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ hai của bảng F.

Thành Đạt (TTXVN)