09:15 03/09/2026

ASIAD 2026: Thể dục dụng cụ Hàn Quốc quyết giữ 'ngôi vương'

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu tiếp tục duy trì chuỗi thành tích giành huy chương vàng (HCV) tại các kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), với hai gương mặt được kỳ vọng là Yeo Seo Jeong và Ryu Seong Hyeon.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026, môn TDDC sẽ có 18 bộ HCV, gồm 14 bộ ở thể dục nghệ thuật, 2 bộ ở thể dục nhịp điệu và 2 bộ ở nhào lộn trên bạt lò xo. Hàn Quốc cử 10 vận động viên (VĐV), gồm 5 nam và 5 nữ, tham dự các nội dung thể dục nghệ thuật.

Ở nội dung nam, Ryu Seong Hyeon, Seo Jung Won, Kim Jae Ho, Heo Ung và Lee Jung Hyo sẽ tranh tài ở các nội dung thể dục tự do, ngựa tay quay, vòng treo, nhảy chống, xà kép, xà đơn, toàn năng và đồng đội. Đội tuyển nữ gồm Yeo Seo Jeong, Lee Yun Seo, Shin Sol I, Hwang Seo Hyun và Lim Su Min, thi đấu ở các nội dung nhảy chống, xà lệch, cầu thăng bằng, thể dục tự do, toàn năng và đồng đội.

Yeo Seo Jeong được xem là niềm hy vọng lớn nhất của TDDC nữ Hàn Quốc. Cô từng giành HCV nội dung nhảy chống nữ tại ASIAD Jakarta-Palembang 2018 và huy chương đồng Olympic Tokyo 2020. Sau khi chỉ đứng thứ 7 ở chung kết nhảy chống tại Olympic Paris 2024 và gặp chấn thương trật khớp vai, Yeo Seo Jeong tập trung phục hồi và từng bước lấy lại phong độ. Những nỗ lực này đã mang lại tín hiệu tích cực khi cô đứng đầu vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia hồi tháng 5/2025.

Tại Giải vô địch châu Á diễn ra tháng 6 vừa qua, Yeo Seo Jeong tiếp tục khẳng định vị thế khi giành HCV nội dung nhảy chống với 14,349 điểm, vượt qua An Chang Ok của Triều Tiên và Miyata Shoko của Nhật Bản. Sau 8 năm kể từ lần đăng quang tại Jakarta-Palembang, nữ VĐV Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu trở lại vị trí cao nhất tại ASIAD Aichi-Nagoya.

Trong khi đó, ASIAD 2026 sẽ là kỳ đại hội đầu tiên của Ryu Seong Hyeon. Từng đứng thứ 4 nội dung thể dục tự do nam tại Olympic Tokyo 2020, VĐV này không lọt vào chung kết tại Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, thành tích tại Giải vô địch châu Á năm nay cho thấy Ryu Seong Hyeon vẫn là ứng viên đáng chú ý khi giành huy chương bạc (HCB) nội dung xà kép và đứng thứ 6 ở nội dung toàn năng.

Ở thể dục tự do nam, một trong những thế mạnh của TDDC Hàn Quốc, Ryu Seong Hyeon sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Carlos Yulo của Philippines. Yulo từng giành 2 HCV tại Olympic Paris và tiếp tục vô địch nội dung này tại Giải vô địch châu Á năm nay.

Bên cạnh hai gương mặt chủ lực, Hàn Quốc còn đặt kỳ vọng vào Kim Jae Ho, người giành HCB nhảy chống nam tại Giải vô địch châu Á; Hwang Seo Hyun, chủ nhân huy chương đồng (HCĐ) cầu thăng bằng nữ; và Heo Ung, người đứng thứ 7 nội dung ngựa tay quay tại Olympic Paris.

Ở thể dục nhịp điệu, Seo Eun Chae và Ha Sui sẽ tranh tài ở nội dung toàn năng cá nhân cùng các đồng đội ở nội dung tập thể. Hàn Quốc không cử vận động viên tham dự các nội dung nhào lộn trên bạt lò xo cá nhân nam và nữ.

Các nội dung thể dục nghệ thuật tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21-25/9, trong khi thể dục nhịp điệu được tổ chức từ ngày 2-4/10 tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Nagoya, Nhật Bản. Hàn Quốc giành 3 HCV đầu tiên trong lịch sử ASIAD tại kỳ đại hội năm 1986 và kể từ đó chưa từng vắng mặt trên bục cao nhất. Tại ASIAD Hàng Châu 2022, Kim Han Sol đã góp phần nối dài thành tích này khi bảo vệ thành công HCV nội dung thể dục tự do nam.

Trường Giang (TTXVN)