Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia sẽ cử đoàn thể thao gồm 432 vận động viên tham dự 35 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026, dự kiến diễn ra ở Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, trong nỗ lực hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của thể thao nước này trên đấu trường châu lục.
Thông báo của Ủy ban Olympic quốc gia Indonesia (NOC Indonesia) ngày 2/8 nêu rõ đoàn thể thao nước này cũng sẽ có thêm 148 huấn luyện viên và quan chức, cùng 32 cán bộ hành chính, hậu cần, do ông Todotua Pasaribu đảm nhiệm cương vị trưởng đoàn. Chủ tịch NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari cho biết danh sách chính thức được chốt sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng giữa Bộ Thanh niên và Thể thao cùng NOC Indonesia, dựa trên mức độ sẵn sàng, yêu cầu chuyên môn và khả năng cạnh tranh huy chương của từng nội dung. Ông nhấn mạnh ASIAD không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần mà còn là cơ hội để Indonesia khẳng định sự phát triển của nền thể thao quốc gia.
Ông Oktohari khẳng định: “ASIAD là sân khấu để chứng minh thể thao Indonesia đang chuyển mình và đủ sức cạnh tranh với những cường quốc hàng đầu châu Á. Sau quá trình tuyển chọn và chuẩn bị kỹ lưỡng, các vận động viên của chúng tôi đã sẵn sàng bước vào thi đấu với sự tự tin cao nhất, mang vinh quang về cho đất nước”.
Theo NOC Indonesia, 3 môn quyền Anh, đấu kiếm và bóng bàn sẽ tham dự theo hình thức tự chủ kinh phí và tài trợ doanh nghiệp, thay vì sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir cho hay quá trình tuyển chọn được tiến hành khách quan nhằm bảo đảm chỉ những vận động viên có năng lực cạnh tranh tốt nhất mới được góp mặt trong đoàn. Ông nêu rõ: “Bộ Thanh niên và Thể thao, NOC Indonesia và các liên đoàn thể thao đều thống nhất mục tiêu đưa tới ASIAD những gương mặt có khả năng giành huy chương cao nhất”, đồng thời kêu gọi các vận động viên giữ vững tinh thần thể thao cao thượng, tập trung tối đa cho thi đấu.
Trong khi đó, theo ông Pasaribu, công tác chuẩn bị về hậu cần, di chuyển, nơi lưu trú và lịch trình thi đấu đang được triển khai đúng kế hoạch nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên đạt phong độ cao khi bước vào tranh tài.