08:14 28/08/2018

ASIAD 2018: Olympic Việt Nam sẽ kiên cường, sáng tạo khi đối đầu Olympic Hàn Quốc

Giành chiến thắng 1 – 0 trước Đội tuyển Olympic Syria tại vòng tứ kết Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018), Đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà đã lọt vào vòng bán kết, cùng với 3 đội bóng xuất sắc khác là Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

Chú thích ảnh
Đội tuyển Olympic Việt Nam (áo trắng) gặp đội tuyển Olympic Syria (áo đỏ) trong trận tứ kết ngày 27/8. Ảnh: Trọng Tuệ/TTXVN

Đánh giá về thành tích của Olympic Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh khẳng định: Bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển toàn diện và hội nhập nhờ được đầu tư đúng mức, bài bản. Hơn nữa, nhìn vào chiến thuật thi đấu của Đội tuyển Olympic Việt Nam suốt từ đầu mùa giải có thể thấy rõ sự dẫn dắt, chỉ đạo đúng hướng của "thuyền trưởng" Park Hang Seo. Ông đã giúp các cầu thủ Việt Nam có niềm tin chiến thắng, thi đấu kiên cường và mưu trí trước các đối thủ mạnh. Dù bị đánh giá yếu hơn các đối thủ nhưng các cầu thủ Việt Nam đã biết cách vượt qua và giành chiến thắng cuối cùng bằng ý chí và tinh thần thi đấu quật cường.

Sau chiến thắng ở trận tứ kết gặp Syria, huấn luyện viên Park Hang Seo rất tự hào về các cầu thủ của mình. Có thể nói ông đã dành hết tâm huyết cho các cầu thủ và đội bóng Việt Nam. Trong tất cả các buổi tập quan trọng, vị "thuyền trưởng" này luôn cố gắng truyền tải mọi kinh nghiệm có được cho các cầu thủ, các học trò của ông cũng luôn nỗ lực tập luyện. Trận tứ kết với Syria tối 27/8 là trận thứ 5 liên tiếp Olympic Việt Nam toàn thắng, giữ sạch lưới từ đầu mùa ASIAD tới nay. Nhờ bàn thắng ở phút 108 của Văn Toàn trong trận gặp Syria, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã tiếp tục viết thêm trang sử mới cho bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vào đến bán kết ở đấu trường lớn nhất châu lục - ASIAD 2018.

Tuy nhiên, dường như nhà cầm quân 59 tuổi này vẫn chưa hài lòng với những gì đã có. Ông muốn ở trận bán kết, toàn đội sẽ cố gắng hết mình, lập kỳ tích như ở vòng chung kết U23 châu Á.

Tại trận bán kết diễn ra ngày 29/8, Olympic Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc – đương kim vô địch ASIAD và cũng là đội tuyển quê hương ông nhưng nhà cầm quân sinh ra ở tỉnh Sancheong (Hàn Quốc) Park Hang Seo khẳng định sẽ quyết tâm cùng Olympic Việt Nam vượt qua khó khăn, giành thành tích cao nhất.

Huấn luyện viên Park Hang Seo nêu rõ, hiện giờ ông là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông có nghĩa vụ phải hết mình để chuẩn bị cho Việt Nam trong trận bán kết sắp tới. Cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đều chỉ có một ngày nghỉ nên cả hai đều khó khăn để hồi phục thể lực. Ông và các trợ lý sẽ cố gắng giúp các cầu thủ Việt Nam đạt trạng thái tốt cả về thể lực lẫn tinh thần.

Việt Nam cũng từng chạm trán với đội bóng Hàn Quốc ở giải đấu U23 châu Á diễn ra đầu năm 2018 ở Trung Quốc và thua với tỷ số 1 – 2. Tuy nhiên, nhờ 2 trận thắng liên tiếp sau đó, U23 Việt Nam đã tiến sâu vào vòng trong và giành ngôi Á quân U23 châu Á.

Ở trận bán kết sắp tới Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu với đội bóng Hàn Quốc. So với đội hình U23 Hàn Quốc ở lần gặp trước, Huấn luyện viên trưởng Kim Hakbum của Hàn Quốc chỉ giữ lại 4 cầu thủ gồm thủ môn Song Beom-keun, hậu vệ Hwang Hyun-soo, hậu vệ Kim Moonhwan và tiền vệ Jang Yunho. Cầu thủ có biệt danh “Messi Hàn Quốc” là Lee Seung-woo, cùng những gương mặt tiềm năng khác đang chơi bóng ở nước ngoài như Hwang Hee-chan hay Kim Jung-min cũng được triệu tập tham dự ASIAD 2018.

Với đội hình này, Olympic Hàn Quốc có phần mạnh hơn Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn tin tưởng vào tài cầm quân của huấn luyện viên Park Hang Seo và ý chí thi đấu kiên cường, đầy sáng tạo của các cầu thủ Olympic Việt Nam.

Trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 29/8 tại Indonesia.

Quốc Trị (TTXVN)