10:01 05/10/2011

ASEAN+3 sẽ dự trữ 800.000 tấn gạo/năm

Kể từ năm 2012, các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 nước đối tác Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) dự kiến sẽ dự trữ tổng cộng khoảng 800.000 tấn gạo/năm để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.

Kể từ năm 2012, các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 nước đối tác Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) dự kiến sẽ dự trữ tổng cộng khoảng 800.000 tấn gạo/năm để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.

Theo nhật báo Nikkei của Nhật Bản, tại hội nghị ở thủ đô Giacácta (Inđônêxia), các bộ trưởng nông nghiệp của ASEAN+3 sẽ ký thỏa thuận về việc thực hiện chương trình dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) để cứu trợ lương thực một cách nhanh chóng cho các nước thành viên bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai.

Theo Bộ Nông nghiệp Inđônêxia, APTERR sẽ yêu cầu Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc mỗi nước phải dự trữ từ 150.000 - 300.000 tấn gạo, trong khi các nước thành viên ASEAN sẽ phải dự trữ tổng cộng từ 80.000 - 100.000 tấn gạo. Các đại diện của 13 nước này sẽ nhóm họp để quyết định cung cấp gạo như thế nào trong trường hợp xảy ra thiên tai như động đất, sóng thần và núi lửa phun trào, tàn phá một nước trong khu vực và nước đó cần được cứu trợ lương thực. Sau đó, mỗi quốc gia thành viên sẽ chuyển hạn ngạch gạo của mình tới nước cần cứu trợ.

Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)