07:17 06/07/2012

ASEAN xem xét mời Trung Quốc kết nối khu vực

Ngày 6/7, Vụ trưởng Vụ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan, Arthayudh Srisamoot, cho biết ASEAN sẽ thăm dò ý tưởng đưa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào chương trình kết nối khu vực khi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp vào tuần tới ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Ngày 6/7, Vụ trưởng Vụ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan, Arthayudh Srisamoot, cho biết ASEAN sẽ thăm dò ý tưởng đưa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào chương trình kết nối khu vực khi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp vào tuần tới ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Ông  Arthayudh nói rằng ASEAN đã triển khai kế hoạch kết nối tổng thể nhằm tăng cường hội nhập. Hiện Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang kết nối với ASEAN thông qua nhiều cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3. Nếu ba nước này tập trung nhiều hơn vào kết nối trong khu vực thì tất cả các bên có thể tận dụng nguồn lực và cơ chế hợp tác hiện tại để củng cố sự phát triển trong khu vực.

Dự kiến các Ngoại trưởng ASEAN sẽ đưa ra dự án "Hợp tác kết nối ASEAN+3" để các lãnh đạo ASEAN và ba nước đối tác xem xét nhất trí tại Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối năm 2012.

Mục tiêu chương trình kết nối ASEAN là nhằm phát triển cơ sở hạ tầng để liên kết các quốc gia và tăng cường mối quan hệ giữa người dân trong khu vực. Chương trình này cũng nhằm tăng cường hội nhập trong cộng đồng ASEAN vào năm 2015./.

TTXVN