Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Maroc đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác và đẩy nhanh việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, tập trung chuyển các khuôn khổ hợp tác hiện có thành những chương trình cụ thể, mang lại kết quả thiết thực.
Thỏa thuận đạt được ngày 10/8 tại trụ sở ASEAN ở Jakarta, Indonesia, trong lễ trình quốc thư của Đại sứ Maroc mới được bổ nhiệm tại ASEAN Redouane Houssaini.
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ với Maroc, đồng thời đánh giá cao cam kết của Quốc vương Mohammed VI trong việc tăng cường quan hệ của Maroc với khu vực Đông Nam Á.
Ông Kao Kim Hourn khẳng định, ASEAN sẵn sàng phối hợp với Maroc làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác đối thoại theo lĩnh vực và khai thác đầy đủ tiềm năng của cơ chế này. Ông nhấn mạnh cần thúc đẩy Các lĩnh vực hợp tác thiết thực ASEAN-Maroc giai đoạn 2024-2028. Tổng Thư ký ASEAN cũng kêu gọi Maroc tăng cường trao đổi với các tổ chức chuyên ngành của ASEAN cho rằng khuôn khổ thể chế mà hai bên đã xây dựng cần được chuyển hóa thành các sáng kiến cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực.
Về phần mình, Đại sứ Redouane Houssaini khẳng định, theo định hướng của Quốc vương Mohammed VI, Maroc cam kết tạo động lực mới cho quan hệ với ASEAN và xây dựng quan hệ đối tác hướng tới kết quả cụ thể hơn.
Đại sứ Maroc xác định một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên, gồm thương mại và đầu tư, an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững, phân bón, năng lượng tái tạo, kết nối, kinh tế số, du lịch và giao lưu nhân dân.
Ông Houssaini nhấn mạnh tiềm năng của Maroc trong vai trò cầu nối giữa Đông Nam Á với châu Phi, dựa trên vị trí địa chiến lược, hệ thống cơ sở hạ tầng và quan hệ lâu đời của Maroc với nhiều nước châu Phi.
Theo Đại sứ Maroc, vị trí này mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác ba bên ASEAN-Maroc-châu Phi, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và phát triển.
Hai bên cũng nhấn mạnh những nguyên tắc chung như đối thoại, ôn hòa, tôn trọng chủ quyền quốc gia và giải quyết hòa bình các tranh chấp.
Maroc tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) năm 2016 và trở thành Đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN vào tháng 9/2023. Maroc cũng là quốc gia Bắc Phi đầu tiên ký thỏa thuận này. Sau đó, ASEAN và Maroc thông qua Các lĩnh vực hợp tác thiết thực ASEAN-Maroc giai đoạn 2024-2028, tạo khuôn khổ cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
ASEAN được thành lập năm 1967 và hiện có 11 thành viên, sau khi Timor-Leste (Ti-mo Le-xte) gia nhập với tư cách thành viên thứ 11 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10/2025. Khối có thị trường hơn 680 triệu dân, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Hiện 7 quốc gia thành viên ASEAN có cơ quan đại diện ngoại giao tại Maroc, tạo thêm nền tảng để hai bên tăng cường quan hệ chính trị, thương mại và giao lưu nhân dân.