07:21 28/07/2026

ASEAN Cup 2026: Ẩn số đáng gờm

Chiến thắng 5-1 trước Campuchia ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 không đơn thuần mang về 3 điểm cho Indonesia. Màn trình diễn trên sân vận động Pakansari (ở Bogor, Indonesia) cho thấy đội bóng “Xứ Vạn đảo” đang sở hữu một tập thể có chiều sâu, lối chơi hiện đại và đủ sức duy trì sức mạnh ngay cả khi thiếu vắng nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu.

Chú thích ảnh
Indonesia (áo trắng) có chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia. Ảnh: Antara

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, điều đáng chú ý là ASEAN Cup 2026 không diễn ra trong thời gian FIFA Days, khiến nhiều cầu thủ Indonesia đang khoác áo các CLB châu Âu không thể trở về hội quân. Tuy nhiên, đội hình còn lại dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman vẫn thể hiện sự vượt trội về tốc độ, cường độ thi đấu và tính tổ chức.

Indonesia hiện không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân như trước. Đội bóng sở hữu lực lượng dày, nhiều cầu thủ trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, giúp lối chơi trở nên linh hoạt và giàu sức cạnh tranh hơn.

Nếu Mitchell Baker là người thu hút mọi ánh nhìn với cú hat-trick ngay trận ra mắt đội tuyển quốc gia, thì Thom Haye mới chính là “bộ não” vận hành toàn bộ hệ thống. Tiền vệ 31 tuổi không ghi bàn nhưng trực tiếp kiến tạo ba lần, điều khiển hoàn toàn nhịp độ trận đấu và là điểm khởi phát của hầu hết các pha tấn công nguy hiểm.

Ngay phút thứ 5, Haye thực hiện quả đá phạt chính xác để Baker bật cao đánh đầu mở tỷ số. Chưa đầy 20 phút sau, từ một tình huống phạt góc, anh tiếp tục treo bóng cho Sandy Walsh nhân đôi cách biệt. Sau giờ nghỉ, một đường chuyền bổng chuẩn xác khác của Haye giúp Baker hoàn tất cú hat-trick trong trận ra mắt ASEAN Cup.

Không chỉ sở hữu khả năng chuyền bóng và tổ chức lối chơi, Haye còn nhiều lần khiến hàng thủ Campuchia chao đảo bằng những cú sút xa nguy hiểm. Sự hiện diện của anh giúp Indonesia gần như kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, duy trì sức ép ngay cả khi Campuchia có bàn rút ngắn tỷ số đầu hiệp hai.

Màn trình diễn của Haye cũng phản ánh chất lượng nguồn lực mà Indonesia đang sở hữu. Sinh năm 1995 tại Amsterdam (Hà Lan), tiền vệ này trưởng thành từ lò đào tạo AZ Alkmaar, từng thi đấu tại Eredivisie và Serie A trong màu áo Lecce trước khi trở về Indonesia khoác áo Persib Bandung từ năm 2025. Mùa giải vừa qua, anh ghi 5 bàn, có 7 kiến tạo và góp công lớn giúp Persib vô địch giải VĐQG Indonesia. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Haye cũng từng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Bên cạnh Haye, nhiều cầu thủ khác cũng tạo nên sức mạnh đồng đều cho Indonesia. Eliano Reijnders mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hai cánh. Marc Klok cùng Ivar Jenner giúp tuyến giữa duy trì sự cân bằng, trong khi Sandy Walsh vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự vừa trực tiếp ghi bàn. Ngay cả khi HLV John Herdman chủ động rút nhiều trụ cột trong hiệp hai để giữ sức và phần nào “giấu bài”, Indonesia vẫn kiểm soát thế trận và ghi thêm bàn thắng, cho thấy chiều sâu lực lượng đáng nể.

Sự tiến bộ của Indonesia không chỉ đến từ chất lượng cầu thủ mà còn từ định hướng phát triển dài hạn. HLV Herdman nhiều lần khẳng định mục tiêu của đội tuyển không dừng lại ở đấu trường Đông Nam Á mà hướng tới việc cạnh tranh ở sân chơi châu Á và World Cup. Chính tư duy đó đang giúp Indonesia thay đổi diện mạo cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Sau lượt trận mở màn, Indonesia cùng có 3 điểm với Việt Nam tại bảng A, trong khi Singapore tạm dẫn đầu với 6 điểm sau hai lượt trận. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 3/8 được dự báo sẽ là trận cầu mang tính bản lề trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Với những gì đã thể hiện, Indonesia không còn là hiện tượng nhất thời mà đang dần khẳng định vị thế của một thế lực mới của bóng đá Đông Nam Á. Đây sẽ là đối thủ mà bất kỳ đội tuyển nào cũng phải đặc biệt dè chừng trên hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.

Minh Hưởng (TTXVN)